Ứng cứu 1 tàu cá bị tàu vận tải đâm hỏng trên biển

Lực lượng cứu nạn Thanh Hóa phối hợp với cảnh sát biển đã ứng cứu kịp thời tàu cá TH 90153 bị tàu hàng đâm hỏng trên biển Thanh Hóa.
Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lúc 5 giờ 45 phút ngày 1/5, tại khu vực cách Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ khoảng 40 hải lý; cách Đông cửa Lạch Trào, tỉnh Thanh Hóa khoảng 85 hải lý, tàu cá TH 90153 có 15 lao động do ông Phạm Văn Diễn làm thuyền trưởng, bị tàu vận tải Phú Sơn 10 đâm phải rồi bỏ chạy, làm tàu TH 90153 có nguy cơ bị chìm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng duy trì thông tin liên lạc với tàu bị nạn, huy động các phương tiện đi cùng cứu nạn và trợ giúp. Ngoài ra Văn phòng còn đề nghị Bộ Quốc phòng điều động tàu CSB 3006 đi cứu nạn. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 3006 đến hiện trường nói trên tìm kiếm.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu TH 90939 do ông Trần Văn Yên làm thuyền trưởng phát hiện tàu cá TH 90153 ở cách Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 60 hải lý, trong tình trạng bẹp cabin, phá nước và trôi tự do. Tàu TH 90939 đã lai dắt tàu bị nạn về đảo.

Dự kiến sáng 2/5 tàu TH 90153 sẽ vào đến đảo Bạch Long Vỹ, hiện 15 lao động trên tàu vẫn an toàn./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục