Ứng phó với ngưỡng thời tiết “quá ấm” trong vụ lúa Đông Xuân

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng của điều kiện vụ Đông Xuân ấm làm sụt giảm năng suất lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh phía Bắc triển khai các giải pháp chăm sóc lúa phù hợp.
Ứng phó với ngưỡng thời tiết “quá ấm” trong vụ lúa Đông Xuân ảnh 1Cán bộ kiểm tra ruộng lúa tại Ninh Bình. (Ảnh: Anh Minh/TTXVN)

Đến thời điểm này có thể khẳng định vụ Đông Xuân 2014-2015 là vụ Đông Xuân ấm, thậm chí tiệm cận ngưỡng “quá ấm” và hạn, do vậy một số diện tích gieo cấy trước thời vụ có nguy cơ trổ sớm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa.

Đó là đánh giá của ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tại Hội nghị bàn giải pháp chăm sóc lúa Đông Xuân 2014-2015 trong điều kiện thời tiết ấm tại các tỉnh phía Bắc, do Bộ này vừa tổ chức sáng nay (2/3), tại Hà Nội.

Phó Cục trưởng Trần Xuân Định cho biết, tình hình chung trong những tháng vừa qua của mùa Đông-Xuân năm 2014-2015, nền nhiệt độ ở khu vực các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C.

Trong những tháng tiếp theo của mùa Đông-Xuân năm 2014-2015 ở các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt độ tiếp tục còn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, mưa có xu hướng xuất hiện chưa nhiều nên vẫn còn khả năng khô hạn và thiếu nước cục bộ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Một số diện tích lúa đang bắt đầu đẻ nhánh có nguy cơ bị thiếu nước làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và khả năng đẻ nhánh của lúa. Đặc biệt, sâu bệnh sẽ có những diễn biến phức tạp do nền nhiệt cao, qua đông ngắn, nguồn thức ăn phong phú và sâu có vòng đời nhanh.

Do đó, để ứng phó và hạn chế tối đa ảnh hưởng của điều kiện vụ đông xuân ấm làm sụt giảm năng suất lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh phía Bắc khẩn trương triển khai các giải pháp phù hợp đối với từng vùng, khu vực và các trà lúa.

Theo đó, các địa phương cần tiến hành việc bón phân cân đối và giữ lượng nước cho từng nhóm giống lúa đồng thời tăng cường công tác dự báo, phòng trừ các dịch bệnh hại lúa trong điều kiện thời tiết nóng ấm.

Các địa phương cần rà soát lại lượng nước tích trữ ở các ao, hồ, kênh, mương… nhằm đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa để lúa sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt đối với những diện tích đã gieo cấy trước thời điểm Lập Xuân (4/2).

Một số đại biểu cũng đề xuất thêm, việc bức thiết hiện nay là cần đảm bảo nước tưới luân phiên đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt. Trong trường hợp cần thiết Bộ cần đề nghị Tập đoàn Điện lực xả thêm một đợt nước từ các hồ thủy điện để cung cấp nước tưới dưỡng cho lúa./.

Đến nay, tổng diện tích gieo cấy toàn miền các tỉnh phía Bắc đạt 1,140 triệu ha, giảm 22.000 ha so với vụ Đông Xuân 2013-2014. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 553.000 ha (giảm 5.000 ha), vùng Trung du miền núi phía Bắc 244.000 ha (giảm 6.000 ha),… Đến ngày 27/2/2015, các địa phương đã gieo cấy được khoảng 95% diện tích theo kế hoạch, số diện tích còn lại sẽ tiếp tục gieo cấy xong trước ngày 10/3.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục