Vén bức màn bí mật về khởi nguyên của đại dương

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phóng thiết bị thăm dò vũ trụ vào năm 2014 với hy vọng vén bức màn bí mật về khởi nguyên của biển cả.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phóng thiết bị thăm dò vũ trụ vào năm 2014 với hy vọng vén bức màn bí mật về khởi nguyên của biển cả.

Cơ quan khai thác vũ trụ Nhật Bản tiết lộ, thiết bị thăm dò vũ trụ này có tên “Hayabusa 2” (Chim Ưng 2). Mục tiêu thăm dò của “Hayabusa 2” là tiểu hành tinh “1999JU3.”

Căn cứ vào sự quan sát sơ bộ, trên tiểu hành tinh “1999JU3” có vật chất hữu cơ và khoáng sản có hàm lượng nước tương đối lớn. “Hayabusa 2” sẽ đổ bộ lên tiểu hành tinh “1999JU3” và tiến hành lấy mẫu nham thạch để đưa về Trái Đất phục vụ công tác nghiên cứu.

Cơ quan khai thác vũ trụ Nhật Bản cho biết, mục đích chính của kế hoạch thăm dò là nhằm vén bức màn bí mật về khởi nguyên của biển cả, bởi vì bí mật về khởi nguyên của biển cả có mối quan hệ trực tiếp đến khởi nguyên của sự sống và Trái Đất./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục