"Việt Nam luôn sát cánh cùng Campuchia và Lào"

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Campuchia và Lào để vun đắp tình hữu nghị, hợp tác xây dựng, phát triển đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước trên thế giới, trong đó Campuchia và Lào là những người bạn thân thiết nhất. Việt Nam luôn coi thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia và Lào như thành tựu của chính mình và nguyện sẽ luôn sát cánh với Campuchia và Lào để cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, cùng hợp tác xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh như vậy chiều 20/4 khi tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sa Khênh; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoongbăn Sênhaphon và các thành viên cấp cao trong các đoàn đại biểu đang tham dự Hội nghị về hợp tác an ninh 3 nước được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc mừng thành công của hội nghị, Chủ tịch nước đồng thời bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của cả ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào với sự tăng trưởng kinh tế tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Sự đoàn kết của ba nước ngày càng vững chắc và là điểm son mà nhân dân Việt Nam-Campuchia-Lào tự hào và coi trọng.

Tuy nhiên, cả ba nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi mà nhân dân ba nước còn nghèo, tình hình trật tự an toàn xã hội còn có những diễn biến phức tạp, vẫn còn những thế lực phản động âm mưu phá hoại mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gây mất ổn định xã hội. Tuy hoàn cảnh mỗi nước khác nhau, nhưng ba nước đều có điểm chung là mong muốn hòa bình, ổn định để phát triển. Chính vì vậy, cả ba nước cần phải đoàn kết, thực sự tin cậy để tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, coi đây là một bước ngoặt mới để đưa đất nước Lào phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; chúc mừng vị thế của Campuchia ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế. Chủ tịch nước nhờ các Bộ trưởng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp tới các vị lãnh đạo của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thay mặt các Bộ trưởng Công an, Nội vụ, An ninh ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, ông Sa Khênh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thành công của Hội nghị 3 Bộ trưởng, nhấn mạnh đến việc ký Tuyên bố chung. Các bên đã bày tỏ sự hài lòng về những kết quả đạt được thời gian qua trong quan hệ hợp tác giữa Campuchia-Lào-Việt Nam về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, cũng như việc ủng hộ các sáng kiến và đóng góp của mỗi nước trong quan hệ đa phương với các nước ASEAN và những nước khác trên thế giới.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung tăng cường hơn nữa sự hợp tác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, cũng như ở khu vực Tam giác phát triển ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam và khu vực ASEAN.

Phó Thủ tướng Sa Khênh đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc thành lập Chính phủ mới ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ thành công tốt đẹp./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục