Việt-Lào tăng hợp tác đào tạo nhân lực tài chính

Phó Thủ tướng thường trực mong muốn Việt-Lào tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính, ngân hàng.
Chiều 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdi Duongdi đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdi Duongdi và các thành viên trong đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào cũng như giữa hai Bộ Tài chính hai nước trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

Phó Thủ tướng hoàn toàn ủng hộ và nhất trí với các chương trình, hoạt động hợp tác giữa hai bộ của hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác về lĩnh vực tài chính, thúc đẩy mở rộng lĩnh vực đầu tư thương mại.

Phó Thủ tướng mong muốn dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, các bộ, ngành hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính, ngân hàng đáp ứng nhu cầu của bộ máy quản lý kinh tế nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới của nước bạn Lào, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các bạn Lào tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên, sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Somdi Duongdi cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp đoàn; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính Việt Nam đã giúp Lào xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật ngành tài chính.

Điều đó khẳng định tình cảm truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam-Lào là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tích cực của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản lý ngành tài chính.

Bộ trưởng Somdi Duongdi cũng cho biết: Sắp tới, cán bộ công chức hai Bộ Tài chính của hai nước sẽ có cuộc giao lưu nhằm thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục