493 đại biểu dự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Hà Nội

493 đại biểu sẽ tham dự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, đại hội đầu tiên sau khi Hà Nội mở rộng, diễn ra từ 25-28/10.
Chiều 20/10, tại cuộc họp báo về Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông Đào Đức Toàn, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết, từ ngày 25-28/10, 493 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,” Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2010.

Đại hội cũng sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để trước năm 2010, Hà Nội cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.

Đồng thời, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Liên quan đến vấn đề nhân sự cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV đã giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015) gồm 86 người, trong đó có 43 Thành ủy viên đương nhiệm tái cử và 43 người ngoài cấp ủy đương nhiệm.

Cán bộ nữ có 13 người (chiếm 16,09%). Tuy nhiên, về độ tuổi dưới 40 chỉ có 3 người (chiếm 3,45%) dự kiến tham gia cấp ủy; từ 40 đến 50 tuổi có 32 người (chiếm 36,7%), còn lại là trên 50 tuổi./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục