5 nhà khoa học nữ đoạt giải L'Oréal-UNESCO 2011

Giải L'Oréal-UNESCO năm 2011 vinh danh các nhà hóa học nữ đến từ 5 châu lục sẽ nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
Ngày 9/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đãcông bố danh sách năm nhà khoa học nữ xuất sắc nhất thế giới giành giải thưởngL'Oréal-UNESCO năm 2011.

Đây cũng là năm thứ 13 UNESCO và Quỹ L'Oréal trao giải thưởng này cho các nhàkhoa học nữ.

Giáo sư Ahmed Zewail, chủ nhân giải Nobel Hóa học năm 1999, Chủ tịch ban giámkhảo giải L’Oréal-UNESCO cho biết, năm nhà khoa học nữ giành giải thưởng trongnăm 2011 được lựa chọn trong hơn 1.000 ứng cử viên đến từ năm châu lục trên toàncầu.

Năm 2011 trùng với kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà hóa học nữ Marie Curie, nêngiải L'Oréal-UNESCO năm 2011 đặt trọng tâm vào các nhà hóa học nữ.

Các thành tựu nghiên cứu xuất sắc mang tính tiên phong của họ đã góp phần tìm racác giải pháp cho các thách thức lớn của hành tinh.

Nhà khoa học nữ khu vực châu Phi và Arập đoạt giải L'Oréal-UNESCO năm 2011 làgiáo sư hóa học Faiza Al-Kharafi thuộc trường Đại học Kuwait với nghiên cứu vềsự ăn mòn - một vấn đề có tầm quan trọng trong xử lý nước và công nghiệp dầukhí. Hiện bà đang giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học thế giới đang pháttriển.

Nhà khoa học nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoạt giải L’Oréal-UNESCO năm 2011là giáo sư hóa và năng lượng, bà Vivian Wing-Wah Yam của trường Đại họcHongkong, Trung Quốc, với nghiên cứu về vật liệu phát sáng và phương thức mớisáng tạo tận thu năng lượng Mặt Trời.

Nhà khoa học nữ khu vực châu Âu đoạt giải năm 2011 là giáo sư vật lý nguyên tửAnne L’Huillier, thuộc trường Đại học Lund, Thụy Điển, với nghiên cứu về pháttriển máy ảnh chụp cực nhanh, với tốc độ chụp 1 phần tỷ/1 phần tỷ giây.

Nhà khoa học nữ Silvia Torres-Peimbert, giáo sư danh dự Viện Thiên văn, trườngĐại học Mexico đã đại diện cho khu vực Mỹ Latinh đoạt giải, với nghiên cứu vềthành phần hoá học của các tinh vân trên vũ trụ, góp phần tăng cường hiểu biếtvề nguồn gốc của vũ trụ.

Bà Jillian Banfield, giáo sư về khoa học Trái Đất và các hành tinh thuộc trườngĐại học California, Mỹ, đại diện khu vực Bắc Mỹ đã đoạt giải với nghiên cứu vềphản ứng của vi sinh vật và vật liệu trong các điều kiện cực đoan của môi trườngvà Trái Đất.

Giải thưởng L'Oréal-UNESCO nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các nhàkhoa học nữ trong nghiên cứu khoa học, các cam kết mạnh mẽ của họ với khoa họccũng như tác động sâu rộng của họ đối với xã hội.

Giải L'Oréal-UNESCO năm 2011 sẽ được trao trong buổi lễ tại trụ sở UNESCO ở thủđô Paris, Pháp vào ngày 3/3/2011, mỗi giải trị giá 100.000 USD.

Trong suốt 13 năm, giải L'Oréal-UNESCO đã tôn vinh 67 nhà khoa học nữ xuất sắccủa thế giới trong đó có hai nhà khoa học đoạt giải Nobel cùng 864 suất học bổngđược trao cho các nhà khoa học nữ trẻ ở 93 nước.

Giải này đã trở thành giải thưởng khoa học quốc tế có uy tín ghi nhận tài năngkhoa học của các nhà khoa học nữ hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục