60 năm Phong trào Đồng Khởi: Huyền thoại Đội quân tóc dài Bến Tre

Phong trào bùng nổ ngày 17/1/1960 tại huyện Mỏ Cày với đội ngũ chị em làm nòng cốt đã cùng đồng bào tham gia míttinh, biểu tình đòi tự do, dân chủ, đòi lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.
'Đội quân tóc dài ' Bến Tre đi biểu tình đòi Ngụy quyền chấm dứt việc bắt thanh niên đi lính, đòi quân đội Mỹ -Diệm chấm dứt khủng bố. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 30/12/1960, người dân tại xã X (tỉnh Bến Tre), 'đội quân tóc dài' và người dân trong xã khiêng thi hài một nạn nhân bị lính Ngụy bắn chết trong khi đi làm về, đồng thời đấu tranh đòi địch phải bồi thường cho gia đình nạn nhân và chấm dứt việc bắn giết bừa bãi. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 7/4/1961, hơn 5.000 người dân Bến Tre míttinh tẩy chay trò hề bầu cử tổng thống lần thứ hai của Mỹ-Diệm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Học sinh tỉnh Long An mít tinh ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào Phật giáo và học sinh ở Huế chống Mỹ-Diệm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đồng bào Kiến Phong (Long An) míttinh phản đối Mỹ-Diệm đưa vũ khí từ Malaysia vào miền Nam để bắn giết nhân dân. (Ảnh Tư liệu TTXVN)
Ngày 2/12/1960, hơn 2.000 người dân tỉnh Mỹ Tho mít tinh, biểu tình đòi Mỹ - Ngụy chấm dứt các cuộc hành quân càn quét, chấm dứt việc bắn đại bác vào xóm làng, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ ở miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Kiến Phong (Long An) biểu tình đòi hủy bỏ luật phátxít 10-59, đòi thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ, phản đối Mỹ-Diệm xây dựng căn cứ quân sự chuẩn bị chiến tranh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 2/12/1960, hơn 2.000 người dân tỉnh Mỹ Tho mít tinh, biểu tình đòi Mỹ - Ngụy chấm dứt các cuộc hành quân càn quét, chấm dứt việc bắn đại bác vào xóm làng, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ ở miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đồng bào tỉnh Bến Tre mít tinh hoan nghênh Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Hơn 1.500 đồng bào công giáo tỉnh Bến Tre biểu tình đòi Ngụy quyền chấm dứt việc bắt thanh niên đi lính và đòi quân đội Mỹ-Diệm chấm dứt khủng bố Phật giáo. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bất chấp sự đàn áp của địch, trên các ngả đường dẫn vào quận lị X (Bến Tre), đồng bào vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu 'Yêu cầu bãi bỏ luật 10-59,' 'Tên Ngô Đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ phải từ chức,' 'Yêu cầu thành lập lại một chính phủ dân chủ.' (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
'Đội quân tóc dài' Bến Tre biểu tình đòi hủy bỏ luật phát xít 10-59, đòi thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ, phản đối Mỹ-Diệm xây dựng căn cứ quân sự chuẩn bị chiến tranh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
'Đội quân tóc dài' Bến Tre biểu tình chống Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
'Đội quân tóc dài' tỉnh Bến Tre biểu tình phản đối Đế quốc Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tên tuổi của nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Đội quân tóc dài Bến Tre. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Được lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng hỗ trợ, đồng bào vùng địch ở thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) đã nổi dậy phá 'ấp chiến lược,' trở về làng cũ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nữ tướng Nguyễn Thị Định với các nữ chiến sỹ Quân giải phóng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Nữ chiến sỹ pháo binh Quân giải phóng Trảng Bàng (Tây Ninh) luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Toàn Phong/TTXVN)
Nữ tướng Nguyễn Thị Định với tên tuổi gắn liền cùng sự ra đời và trưởng thành của Đội quân tóc dài Bến Tre. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại Bộ Chỉ huy Miền trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục