Đà Nẵng chi 21 tỷ đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Theo kế hoạch, dự kiến toàn thành phố Đà Nẵng sẽ trao hơn 42.000 suất quà Tết, mỗi suất có giá trị tối thiểu 500.000 đồng, với tổng nguồn lực huy động khoảng 21 tỷ đồng.

Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Đà Nẵng hỗ trợ người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm tại Chương trình Tết Nhân ái. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Đà Nẵng hỗ trợ người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm tại Chương trình Tết Nhân ái. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 20/11, Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng thông tin về việc tổ chức phong trào "Tết Nhân ái" vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế, góp phần để mọi người dân đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Theo kế hoạch, dự kiến toàn thành phố sẽ trao hơn 42.000 suất quà Tết, mỗi suất có giá trị tối thiểu 500.000 đồng, với tổng nguồn lực huy động khoảng 21 tỷ đồng.

Các suất quà được trao cho người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và các hộ dân gặp khó khăn do thiên tai, bệnh tật.

Theo Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng, phong trào “Tết Nhân ái” năm nay được tổ chức với mục tiêu huy động, kết nối rộng rãi sự tham gia và đóng góp của cộng đồng để triển khai các mô hình “Hội chợ-Tặng quà-Vui Tết.”

Thông qua đó, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được chăm lo đời sống tinh thần, vui Xuân, đón Tết trọn vẹn hơn.

Bên cạnh việc trao quà trực tiếp, phong trào “Tết Nhân ái” còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có các phiên “Chợ Tết Nhân ái” tại những địa bàn khó khăn, giúp người dân chủ động lựa chọn hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết thông qua các phiếu mua hàng miễn phí.

Một số hộ gia đình có người cao tuổi, mất sức lao động cũng được hỗ trợ sửa chữa, sơn sửa nhà cửa, bảo đảm điều kiện sinh hoạt khang trang, an toàn hơn trong dịp đón Xuân mới.

Các hoạt động của phong trào được thiết kế trên cơ sở phát huy những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo từ các năm trước, bảo đảm các nguyên tắc tôn trọng, quyền tham gia và quyền quyết định của người thụ hưởng.

Việc tổ chức cũng chú trọng phù hợp với tập quán, văn hóa truyền thống của từng địa phương, phát huy vai trò của mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng và khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp nguồn lực sẵn có.

Thông qua phong trào “Tết Nhân ái,” các hoạt động chăm lo Tết tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc huy động nguồn lực xã hội, gắn kết trách nhiệm của cộng đồng với công tác an sinh.

Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo, người yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán mà còn tạo nền tảng bền vững để thành phố thực hiện tốt hơn mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị nhân văn, giàu tính sẻ chia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."

Các đảng viên, cán bộ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Nhân dân Cà Mau hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, cùng với người dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau đón xem phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng được truyền hình trực tiếp với niềm tin, kỳ vọng lớn lao.