Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 19/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết vẫn duy trì kế hoạch thăm cấp nhà nước tới Pháp sau khi chuyến thăm bị hoãn do các cuộc biểu tình phản đối chế độ hưu trí ở Pháp.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Nga Mishustin, Tổng thống Algeria Tebboune mong muốn hai nước tăng cường quan hệ trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa và khởi nghiệp.
Việc hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Tebboune tới Pháp được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna.
Bộ Ngoại giao Algeria đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Pháp tại Algeria để lên án mạnh mẽ về hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia của các nhân viên ngoại giao Pháp khi giúp nhà báo Bouraoui "vượt biên."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Algeria Abdelmadjid Tebboune đã ra tuyên bố chung về "sự phát triển mới và không thể đảo ngược" trong quan hệ song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sau nhiều tuần căng thẳng ngoại giao, ngày 8/6, Algeria đã đình chỉ "Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác" được ký kết vào năm 2002 với Tây Ban Nha.
Kế hoạch hành động sẽ được đệ trình quốc hội Algeria xem xét phê chuẩn, hướng tới củng cố nhà nước pháp quyền; đổi mới quản trị, đổi mới kinh tế, phát triển con người; củng cố an ninh quốc phòng.
Bầu cử lập pháp Algeria dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2022 nhưng với quyết định vừa ban hành của Tổng thống Tebboune, cuộc bầu cử này có thể sẽ được tổ chức ngay trong năm nay, sớm nhất là tháng 6.
Thông báo trên Twitter, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết: "Tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng tôi khỏe mạnh và có thể tiếp tục công việc."
Tổng thống Algeria Tebboune chỉ thị các quan chức trung ương và địa phương cần "nghiêm khắc" chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền, đồng thời đẩy mạnh chống lãng phí chi tiêu công,
Tổng thống Tebooune nhấn mạnh Algeria-Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bạn bè, đất nước Algeria luôn dõi theo và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.
Người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối chế độ của Tổng thống mới đắc cử Abdelmadjid Tebboune, cho rằng chính quyền hiện tại vẫn là sự “nối dài” của chế độ cũ.
Quyết định bổ nhiệm thủ tướng được công bố gần 10 ngày sau khi tân Tổng thống Tebboune, 74 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức tại cung điện Palais des Nations ở thủ đô Algiers.
Hàng nghìn người dân đã tuần hành ở thủ đô Algiers để bày tỏ phản đối tổng thống mới đắc cử Tebboune, cho rằng cuộc bầu cử vừa qua đã được dàn xếp, không minh bạch và hợp pháp.
Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Algeria, Kamel Fenniche đã chính thức công bố cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 12/12 vừa qua với tỷ lệ số phiếu ủng hộ 58,13%.
Với tổng số phiếu bầu đạt 58,15%, quá bán theo quy định của Hiến pháp Algeria, và nếu không có gì thay đổi, cựu Thủ tướng Tebboune sẽ trở thành tân Tổng thống của nước Cộng hòa Algeria.
Bộ Thương mại Algeria ra lệnh giải phóng ngay lập tức mọi container hàng mà giấy tờ nhập khẩu chứng minh được đơn hàng có trước khi thiết lập chế độ giấy phép nhập khẩu.
Tân Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Tebboune đã đề ra những ưu tiên của chính phủ mới, nhất là chuyển đổi nền kinh tế cần thiết và khẩn cấp để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.