Algeria và Nga tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nga Mishustin, Tổng thống Algeria Tebboune mong muốn hai nước tăng cường quan hệ trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa và khởi nghiệp.
Algeria và Nga tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (trái) và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 14/6, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của người đồng cấp Vladimir Putin.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Tebboune khẳng định mối quan hệ lịch sử giữa Algeria-Nga đã trải qua hơn 60 năm và sẽ được duy trì bất kể hoàn cảnh quốc tế như thế nào.

Cho rằng mức độ quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn còn thấp, Tổng thống Tebboune mong muốn hai nước tăng cường quan hệ trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa và khởi nghiệp, cũng như việc trao đổi các chuyến thăm giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh mối quan hệ được thiết lập giữa Nga và Algeria đươc xây dựng dựa trên "tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau."

[Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune hoãn chuyến thăm Pháp]

Ông cũng bày tỏ sẵn sàng tăng kim ngạch thương mại với Algeria, nhấn mạnh hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghệ.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Tebboune đã chủ trì khai mạc Diễn đàn Kinh tế Algeria-Nga với sự tham gia của 70 nhà quản lý kinh tế Algeria và 200 doanh nhân Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Tebboune tới Nga. Chuyến thăm được đánh giá diễn ra "trong tình hữu nghị chân thành, đoàn kết giữa hai nước"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục