Ngày 3/5, Giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB), Rajat Nag cảnh báo các nước châu Áđang nổi cần cảnh giác trước nguy cơ "bong bóng tài sản" vàkinh tế phát triển khá nóng trong bối cảnh các ngân hàng trungương trên thế giới nới lỏng chính sách tiền tệ.
Phát biểu với các phóng viên trước thềm hội nghị thường niênBan thống đốc ADB sắp chính thức khai mạc vào ngày 4/5 tại thủđô New Delhi của Ấn Độ, ông Nag cho rằng yếu tố tích cực củaviệc nới lỏng định lượng ở Nhật Bản và các nền kinh tế kháclà giúp những nước này bắt đầu tăng trưởng, song khiến cácnền kinh tế đang nổi tại châu Á lo ngại rằng việc này tạo rabong bóng tài sản và kinh tế phát triển quá nóng.
Ông Nag lưuý rằng sức ép lạm phát đã "gia tăng" tại nhiều nước châu Ákhi công suất chế tạo của các nền kinh tế này ở mức tối đa.
Theo ông Nag, các nền kinh tế đang nổi ở châu Á nhưẤn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan đang trên đà tăng trưởngvững chắc khoảng 6,5% trong năm nay nhờ nhu cầu trong nước vàkhu vực gia tăng và giảm bớt sự phụ thuộc vào các nước pháttriển.
Tuy nhiên, ông Nag cho rằng mối quan ngại hiện nay là vềchất lượng tăng trưởng trong bối cảnh có nhiều lo ngại về bấtbình đẳng kinh tế và tính bền vững môi trường của các nướcnày.
Tháng 4/2013, Ngân hàng Trung ương Nhật Bảnthông báo sẽ bơm 1.400 tỷ USD vào nền kinh tế trong hai nămtới, trong khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàngAnh cũng bắt đầu một số kiểu "nới lỏng định lượng" hay tăngnguồn cung tiền mặt ở mức giới hạn nhằm khôi phục kinh tế./.
(TTXVN)