Afghanistan: Tấn công gây thương vong lớn trong Ngày Độc lập

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối tại thành phố Asadabad (Afghanistan), trong bối cảnh nước này đang tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Độc lập.
Afghanistan: Tấn công gây thương vong lớn trong Ngày Độc lập ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối tại thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, trong bối cảnh nước này đang tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Độc lập.

Các tay súng đã bắn hai quả súng cối gần trụ sở Văn phòng chính quyền tỉnh khi một lễ kỷ niệm đang diễn ra bên trong tòa nhà này. Những người thiệt mạng gồm hai trẻ em và một người đàn ông.

Các nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công của "những kẻ thù của Afghanistan" là nhằm phá rối lễ kỷ niệm, đồng thời cho rằng Taliban đã tiến hành vụ này.

Tỉnh trưởng Wahidullah Kalimzai cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Quốc Vương Amanullah Khan đã giành độc lập từ Anh vào ngày 19/9/1919.

Ngày Độc lập năm nay được kỷ niệm với nhiều hội nghị và các hoạt động kỷ niệm trên cả nước trong tình trạng an ninh thắt chặt./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục