Afghanistan tìm kiếm trợ giúp an ninh của Ấn Độ

Ngày 4/10, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của nước chủ nhà.
Ngày 4/10, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của nước chủ nhà đối với các nỗ lực hòa bình đang bị đe dọa của nước này sau vụ Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, cựu Tổng thống Burdhanuddin Rabbani bị ám sát.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai trong năm nay của nhà lãnh đạo Afghanistan.

Tổng thống Karzai sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao S.M Krishna về tình hình an ninh Afghanistan, các nỗ lực hòa giải sau vụ sát hại ông Rabbani cũng như các biện pháp xây dựng hòa bình và an ninh.

Dự kiến, Tổng thống Karzai sẽ thông báo với Thủ tướng Singh về việc Afghanistan xem xét lại chiến lược hòa giải với Taliban sau vụ ám sát quan chức Kabul trên.

Trước đó, Tổng thống Karzai đã tuyên bố rằng việc thảo luận về tiến trình hòa bình ở Afghanistan cần phải được tiến hành với Pakistan chứ không phải với Taliban.

[Afghanistan ngừng mọi cuộc đàm phán với Taliban]

Trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Karzai cũng sẽ thảo luận các vấn đề mở rộng quan hệ thương mại, tăng cường khả năng kết nối nhằm mục tiêu xây dựng Afghanistan thành một trung tâm buôn bán lớn ở khu vực Trung Á.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Afghanistan hồi tháng Năm vừa qua, hai bên đã vạch kế hoạch ký một hiệp định đối tác chiến lược giữa Kabul và New Delhi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố và thiết lập cơ chế đối thoại an ninh giữa hai nước ở cấp cố vấn an ninh quốc gia.

Ấn Độ đã cam kết chi 2 tỷ USD cho nhiều dự án tái thiết tại Afghanistan. New Delhi hiện là một trong những nước viện trợ lớn nhất ở khu vực cho đất nước Nam Á bị chiến tranh tàn phá này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục