Ai Cập hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2013-2014

Tân Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hany Kadry Dimian dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2013-2014 chỉ đạt khoảng 2-2,5%.
Ai Cập hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2013-2014 ảnh 1Tại một cửa hàng bán các loại hột và hạt trong một khu chợ ở thủ đô Cairo(Ai Cập). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, tân Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hany Kadry Dimian dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2013-2014 (bắt đầu từ ngày 1/7/2013) chỉ đạt khoảng 2-2,5%, so với mức 3,5% mà Chính phủ tiền nhiệm đã đưa ra trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Dimian cho biết bất chấp các khoản tài trợ hào phóng của các nước vùng Vịnh, thâm hụt ngân sách dự kiến vẫn ở mức cao tới 11-12% trong năm nay do một số nguyên nhân, trong đó có các khoản chi dành cho chương trình trợ cấp và việc áp dụng mức lương cơ bản mới.

Mục tiêu đặt ra cho năm tới là giảm mức thâm hụt ngân sách này xuống còn 10-10,5%.

Tình trạng bất ổn chính trị và lệnh giới nghiêm ban đêm được áp đặt sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi đã kéo tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại xuống còn 1%, so với mức 1,5% của quý trước đó.

Trước đó, vào năm 2013, thâm hụt ngân sách của Ai Cập đã vọt lên mức kỷ lục 13,7%, trong khi tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt 2,1%.

Chính phủ của cựu Thủ tướng Hazem El-Beblawi đã đặt mục tiêu giảm mức thâm hụt này xuống còn 10% trong năm nay và triển khai áp dụng mức lương tối thiểu mới với tổng số tiền 18 tỷ bảng Ai Cập (khoảng 2,6 tỷ USD) mỗi năm.

Tân Bộ trưởng Tài chính Ai Cập hy vọng rằng các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội sắp tới sẽ giúp Ai Cập khôi phục ổn định chính trị, qua đó giúp thu hút đầu tư và đưa khách du lịch quay trở lại "Xứ sở Kim tự tháp."

Ai Cập rơi vào bất ổn an ninh và chính trị kể từ cuộc nổi dậy đầu năm 2011 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak, khiến kinh tế kiệt quệ.

Dự trữ ngoại hối của quốc gia Bắc Phi này giảm mạnh từ mức 36 tỷ USD vào đầu năm 2011 xuống còn 17 tỷ USD hiện nay, trong khi tỷ lệ lạm phát hàng năm vượt mức 10%.

Hiện các nguồn thu của Ai Cập đang gặp khó khăn trong khi mức chi tăng mạnh. Riêng khoản chi lương của chính phủ đã tăng gần 120% trong ba năm qua nhằm giải quyết tình trạng bất ổn lao động và tăng mức lương tối thiểu.

Kể từ cuộc chính biến hôm 3/7/2013 đến nay, ba quốc gia vùng Vịnh giàu có là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kuwait đã viện trợ cho Ai Cập tổng cộng khoảng 15 tỷ USD nhằm ủng hộ Chính phủ lâm thời do quân đội hậu thuẫn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục