Ai Cập tìm thấy đồ gốm sứ thời Hy Lạp-La Mã cổ đại

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 150 mảnh gốm bể (gọi là ostraca) tại một di chỉ thời Hy Lap-La Mã cổ đại, cách hồ Qaroun 2km về phía Bắc.
Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) ngày 26/12 thông báo, các nhà khảo cổhọc Italy đã tìm thấy đồ gốm sứ thời Hy Lạp-La Mã cổ đại, trên đó có những kýtự thể hiện hoạt động tôn giáo vào thời kỳ đó.

Nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 150 mảnh gốm bể (gọi là ostraca) tạimột di chỉ thời Hy Lap-La Mã cổ đại, cách hồ Qaroun 2km về phía Bắc, thuộc ốcđảo Fayoum, cách thủ đô 80km về phía Tây Nam.

Những mảnh gốm mang những ký tự là những chữ viết giản lược cổ Ai Cập, mộtdạng chữ tượng hình, được sử dụng trong những triều đại Vua Ai Cập cổ đại cuốicùng cho tới đầu thời kỳ La Mã.

Tiến sỹ Zahi Hawass, Chủ tịch CSA, nhấn mạnh, những di chỉ này đặc biệt cóích nhằm làm sáng tỏ những hoạt động tôn giáo và cuộc sống của người dân Ai Cậpthời Hy Lạp-La Mã cổ đại.

Theo ông Mario Capasso, trưởng đoàn khảo cổ học trường đại học tổng hợpSalento, những mảnh gốm bể này lúc đầu nàm trong một kho được để ở sân của mộtngôi đền thờ thần Soknopaios (thần cá sấu) và sau đó có thể được đưa ra ngoàitrong một vụ đào trộm cổ vật vào thế kỷ 19.

CSA cho biết, khu đền thờ thần Soknopaios có vị trí đặc biệt quan trọngtrong việc giúp các nhà khoa học hiểu xã hội thời Hy Lạp-La Mã cổ đại tại Ai Cậpnhờ vào sự bảo tồn tuyệt vời và số lượng sách giấy cói cũng như những đồ vật cóchữ hình tượng được tìm thấy tại đây.

Theo Tiến sỹ Zahi Hawass, khu đền thờ trước đây nằm trên trục thương mạilớn thuộc thế kỷ thứ nhất và hai sau Công nguyên./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục