Thủ tướng Edi Rama, đứng đầu đảng Xã hội (PS) từ năm 2013, là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc cạnh tranh với đối thủ cũ của ông là cựu Thủ tướng Sali Berisha, Chủ tịch đảng Dân chủ (PD).
Italy đã xây hai trung tâm tiếp nhận tại Albania trong khuôn khổ dự án đầu tiên của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhằm chuyển người di cư sang một nước ngoài khối.
Trang tin Reporter có trụ sở tại Tirana cho biết ông Meta, 55 tuổi, là Tổng thống Albania từ năm 2017-2022, bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền và che giấu tài sản cá nhân.
Ngoại trưởng Hungary Szijjarto, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết việc đẩy nhanh quá trình mở rộng EU với các nước Tây Balkan là ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Hungary.
Quốc hội Albania cho biết vụ tấn công mạng xảy ra ngày 25/12, tin tặc tìm cách truy cập hệ thống máy tính của cơ quan lập pháp quốc gia Đông Nam Âu này nhằm tìm cách xóa toàn bộ dữ liệu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định tiến trình gia nhập EU sẽ vẫn cần nhiều năm nữa nhưng việc khởi động đàm phán đã đánh dấu thắng lợi bước đầu của các nước ứng cử viên.
Trong chính phủ mới của Albania, bà Olta Xhaka sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, trong khi bà Delina Ibrahimj, cựu Cục trưởng Cục thuế quốc gia sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.
Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE sẽ thay thế các nước Estonia, Niger, Saint Vincent & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam dự kiến hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2021.
Cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 21" có sự tham gia của 28.000 quân Mỹ cùng các lực lượng đồng minh và đối tác từ 27 quốc gia nhằm thực hiện những hoạt động cùng lúc tại hơn 30 khu vực huấn luyện.
Thỏa thuận được ký hôm 5/2, đề ra tham vọng của Anh và Albania về một mối quan hệ trong tương lai, bao gồm việc tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa.
Đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bác khả năng trong tháng 12 này khởi động các cuộc đàm phán với Albania và Bắc Macedonia về vấn đề gia nhập liên minh.
Áo cho phép hàng nghìn cửa hàng trên cả nước mở cửa trở lại trong khi tại Tây Ban Nha, từ ngày 13/4, công nhân tại các nhà máy và công trường xây dựng ở nước này đã trở lại làm việc.
Thảm họa động đất lớn 6,4 tại Albania đã cướp đi sinh mạng của 49 người và khiến hơn 750 người bị thương, hiện lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 45 người.
Ngày 26/11, Bộ Quốc phòng Albania cho biết thương vong trong trận động đất có độ lớn 6,4 vào sáng cùng ngày đã tăng lên 13 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.
Bộ trưởng Y tế Albania Ogerta Manastirliu đã xác nhận trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra tại Albania sáng 26/11, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong thảm họa này.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp nhấn mạnh Pháp không phải là nước duy nhất muốn củng cố các quy định của EU trước khi tiếp nhận các ứng cử viên khu vực Tây Balkan.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo EU đã không đạt đồng thuận về việc khởi động đàm phán gia nhập EU với hai nước Đông Âu, do đó đã quyết định hoãn đến năm 2020.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng việc hội nghị thượng đỉnh EU phủ quyết khởi động các cuộc đàm phán về tiếp nhận hai nước Balkan này là một “sai lầm."