
Belarus cáo buộc NATO tìm mọi cách kéo nước này vào xung đột
Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc quân đội NATO đang "ở ngưỡng cửa" của Belarus và các nước phương Tây "đang làm mọi thứ" để kéo Belarus vào một cuộc xung đột.
Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc quân đội NATO đang "ở ngưỡng cửa" của Belarus và các nước phương Tây "đang làm mọi thứ" để kéo Belarus vào một cuộc xung đột.
Đương kim Tổng thống Lukashenko, người đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994, đã được hơn 5.136 triệu người bỏ phiếu bầu chọn và giành chiến thắng trước 4 ứng cử viên khác
Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus công bố ngày 27/1, ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này với xấp xỉ 87% số phiếu bầu.
Với hơn 87% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Belarus ngày 26/1, nhiều khả năng ông Lukashenko sẽ giành được nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/1 tuyên bố "không hối tiếc" vì đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công Ukraine năm 2022.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định nếu Nga và Ukraine muốn Belarus sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho quá trình trao đổi tù binh và thi thể giữa hai nước.
Hãng thông tấn BelTA dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số mục tiêu trên không ở miền Nam đất nước.
Cuối tháng 5, các lực lượng của Nga đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự “bao gồm huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược” tại Quân khu miền Nam.
Ông Alexande Lukashenko, 69 tuổi, lãnh đạo Belarus từ năm 1994, đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống nước này vào năm 2025.
Hiến pháp sửa đổi quy định tổng thống không được nắm quyền 3 nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng chỉ có hiệu lực từ vị tổng thống tiếp theo, đồng nghĩa với việc Tổng thống Lukashenko có thể tại vị thêm 10 năm.