Chính phủ Nga cho biết xuất khẩu khí đốt của nước này đã giảm mạnh 25% vào năm 2022, sau khi cuộc xung đột tại Ukraine gây bất ổn cho mối quan hệ của Moskva với những khách hàng chính ở châu Âu.
Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu, vì vậy Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống Yamal-châu Âu.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh trong 5-10 năm tới, thế giới sẽ đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và châu Âu sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng.
Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga đang thay đổi các chuỗi logistic để ứng phó việc phương Tây áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga.
Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova, cả 3 nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác cùng nhau, bao gồm việc cung cấp và xử lý khí đốt, cũng như về xuất khẩu cho các nước thứ 3, đặc biệt là Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 30/6 cho biết những nỗ lực hạn chế giá dầu mỏ của Nga có thể dẫn đến "mất cân bằng" trên thị trường và đẩy giá dầu lên cao hơn.
Nhân dịp Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thăm Tehran, Nga và Iran đang tìm cách mở rộng hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và năng lượng.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga ngày 18/11, Moskva có thể tiến hành hoạt động thanh toán với Iran bằng đồng nội tệ nhằm tiếp tục sự hợp tác song phương, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.
Trong các ngày 3 và 4/3, Bộ Nội vụ Belarus đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập lực lượng cảnh sát Belarus (ngày 4/3/1917-4/3/2017).
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 4/3 tuyên bố còn quá sớm để cho rằng liệu thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ sẽ có thể được gia hạn đến cuối năm 2017 hay không.
Theo số liệu vừa được Bộ Năng lượng Nga công bố, nước này đã cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng/ngày trong tháng 1 theo cam kết hồi tháng 12/2016 nhằm chấm dứt tình trạng dư cung.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung 1,5 triệu thùng/ngày và có thể chưa cân bằng cho đến nửa đầu năm 2017.
Mặc dù không phải là thành viên của OPEC, nhưng Nga cũng chịu tác động tiêu cực - kinh tế rơi vào suy thoái - từ việc giá “vàng đen” lao dốc xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 12 năm trở lại đây.
Pakistan và Nga đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ thành phố cảng Karachi ở miền Nam Pakistan tới Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab.
Nga sẵn sàng họp với OPEC và các nước xuất khẩu dầu khí ngoài khối OPEC để thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu, nếu một cuộc họp như vậy được triệu tập.