Bộ trưởng Năng lượng Nga: Giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD

Theo số liệu vừa được Bộ Năng lượng Nga công bố, nước này đã cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng/ngày trong tháng 1 theo cam kết hồi tháng 12/2016 nhằm chấm dứt tình trạng dư cung.
Bộ trưởng Năng lượng Nga: Giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD ảnh 1

Theo số liệu vừa được Bộ Năng lượng Nga công bố, nước này đã cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng/ngày trong tháng 1/2017 theo cam kết hồi tháng 12/2016 nhằm chấm dứt tình trạng dư cung và đưa giá dầu tăng trở lại.

Việc sản lượng dầu của Nga giảm lần tiên kể từ tháng Tám năm ngoái thể hiện quyết tâm của Moskva trong việc tuân thủ cam kết giảm sản lượng. Cụ thể, sản lượng dầu mỏ và khí ngưng tụ của Nga trong tháng 1/2017 đã giảm từ 11,21 triệu thùng/ngày hồi tháng 12/2016 xuống 11,11 triệu thùng/ngày.

Nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga Rosneft đã cắt giảm 0,5% sản lượng trong tháng Giêng vừa qua, trong khi mức giảm sản lượng của Lukoil, Surgutneftegaz và Tatneft lần lượt là 1%, 1,2% và 3,7%.

Tuy nhiên, lượng dầu xuất khẩu theo đường ống của Nga đã tăng từ 4,358 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2016 lên 4,409 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2017.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga cùng một số nhà sản xuất dầu mỏ khác đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng trên đã giúp đẩy giá dầu lên mức 56,5 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức giá 40 USD/thùng trong kế hoạch ngân sách năm 2017 của Nga. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak dự đoán giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD/ thùng trong năm nay./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.