Indonesia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Halal

Người đứng đầu Cơ quan Đảm bảo Sản phẩm Halal của Indonesia đánh giá Việt Nam là “nhà cung cấp tiềm năng” các sản phẩm halal, có khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường này.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ngày 22/1, Indonesia đã tổ chức hội thảo "Marketing & Halal Summit 2026" với chủ đề "Nhân văn hóa thương hiệu Halal: Kể chuyện, Mục đích và Niềm tin" nhằm tìm ra hướng đi mới cho các sản phẩm hợp pháp theo luật Hồi giáo (halal), đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ sinh thái halal quốc gia, xác định các xu hướng tương lai và xây dựng thương hiệu halal hiệu quả cho các doanh nghiệp trong ngành.

Tại hội thảo, các diễn giả đã cung cấp những góc nhìn mới và cách tiếp cận hiện đại của các sản phẩm halal, kết hợp giữa giá trị tôn giáo, đạo đức và nhân văn với chiến lược thương hiệu nhằm gắn mục đích kinh doanh với niềm tin người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ahmad Haikal Hasan - người đứng đầu Cơ quan Đảm bảo Sản phẩm Halal (BPJPH) - nhấn mạnh đây là hướng đi chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn halal, mà còn định vị thương hiệu có “sức hút cảm xúc,” tạo lòng tin và phát triển bền vững trong thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế của ASEAN và quốc tế.

Ông Haikal Hasan cho rằng các tiêu chuẩn halal hiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo hay nghĩa vụ pháp lý, mà đã trở thành chuẩn mực chất lượng toàn cầu, gắn với các giá trị về vệ sinh, an toàn, sức khỏe và chất lượng sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta có mặt tại sự kiện, ông Haikal Hasan đánh giá Việt Nam là “nhà cung cấp tiềm năng” các sản phẩm halal, có khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường này, đặc biệt trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh.

Ông cho biết sẽ đến Việt Nam trong tuần tới để thảo luận về tiến trình của Việt Nam trong lĩnh vực halal toàn cầu.

Theo ông Haikal Hasan, Việt Nam có nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh như đồ ăn nhẹ và đồ uống rất nổi tiếng nhưng lại chưa có chứng nhận halal vì Hiệp định Công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal (MRA) giữa Indonesia và Việt Nam chưa được ký kết.

Cũng theo người đứng đầu BPJPH, Việt Nam đang nỗ lực tiến vào thị trường halal thế giới và Indonesia sẵn sàng hỗ trợ quá trình này.

Ông khuyến nghị Việt Nam đẩy nhanh tất cả các quy trình chứng nhận halal để các sản phẩm của Việt Nam có thể đóng góp vào thị trường halal tại Indonesia cũng như trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc thúc đẩy ký kết MRA giữa Indonesia và Việt Nam sẽ mở ra dư địa lớn cho hợp tác thương mại song phương, đặc biệt trong chuỗi cung ứng halal toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.