Theo ông Ali Larijani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, "nếu Mỹ mắc sai lầm, Iran sẽ buộc phải hướng tới vũ khí hạt nhân do áp lực từ chính người dân của mình".
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2025 nhưng sẽ được tổ chức sớm sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời trong vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm 19/5.
Hội đồng Giám hộ - chủ yếu là những người theo đường lối bảo thủ và chịu trách nhiệm giám sát bầu cử tổng thống, đã loại ông Mahmoud Ahmadinejad, ông Ali Larijani và ông Eshaq khỏi danh sách tranh cử.
Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư kêu gọi Trung Quốc và Iran cần có quan điểm mang tính chiến lược và lâu dài trong các mối quan hệ song phương.
Nhân dịp ngài Ali Larijani tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngày 14/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện mừng tới ngài Ali Larijani.
Iran cảnh báo quỹ thời gian để các đối tác châu Âu chứng tỏ có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đang dần cạn kiệt và Tehran sẽ không thể chờ đợi những cam kết vô thời hạn của các nước này.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ quan ngại việc Mỹ tái bố trí Đại sứ quán của nước này tại Israel có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Theo Chủ tịch Quốc hội Iran: "Ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân là một màn thể hiện ngoại giao. Iran không có nghĩa vụ phải tôn trọng các cam kết của mình trong tình hình hiện tại."
Chủ tịch Nghị viện Iran Ali Larijani cho rằng Mỹ không thành thật trong chiến dịch chống khủng bố, đồng thời khẳng định Washington chỉ đang “chơi các trò chơi.”
Iran đề xuất phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia của Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích chống khủng bố.
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani chỉ trích Mỹ về chính sách hai mặt và cho rằng ngày nay Mỹ đã trở thành trung tâm và biểu tượng cho sự xấu xa tại khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho rằng, bài phát biểu chống Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump chịu sự ảnh hưởng của các nhà vận động hành lang Israel và Saudi Arabia.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani phát biểu vào ngày 13/10 cho biết nếu Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran thì thỏa thuận quốc tế này sẽ chấm dứt.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo nếu chính quyền mới của Mỹ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Iran cũng có thể khôi phục chương trình hạt nhân của nước này.
Ngày 6/12, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với các cường quốc thế giới là một thỏa thuận quốc tế, do đó nó không thể bị vị phạm bởi bất kỳ một bên nào.
Quốc hội Iran thông báo vì lý do nội bộ đột xuất, tiến sỹ Ali Larijani, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hoãn thăm chính thức Việt Nam.
Trong cuộc gặp Tổng thống Slovenia Pahor, ngày 23/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Larijani đổ lỗi cho sự sơ suất của toàn thế giới đã khiến chủ nghĩa khủng bố nhanh chóng lây lan toàn cầu.
Tiến sỹ Ali Larijani, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-27/11.