Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D5-6 diễn ra vào hai ngày 14-15/6 tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên với sự kiện quy tụ của 33 nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả.
Cùng là những người con Kinh Bắc, nghệ sỹ Xuân Hinh và ca sỹ Hòa Minzy đã cùng hợp tác thực hiện video ca nhạc khắc họa những danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa của Bắc Ninh.
Các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Các tiết mục biểu diễn và hòa tấu nhạc cụ dân tộc không chỉ thể hiện tinh hoa của âm nhạc truyền thống mà còn bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của các dân tộc Việt Nam.
Trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre năm 2012, bộ nhạc cụ dân tộc của nghệ nhân Võ Văn Bá, gồm 10 chủng loại, có 27 nhạc cụ đạt tiêu chuẩn về hình thức thẩm mỹ và âm thanh để nhận Kỷ lục Việt Nam.
Diễn ra từ 19-24/12, ở Quảng Nam, Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2022 có sự tham gia của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên thuộc 14 thành viên ASEAN chuyển đến thông điệp “Đoàn kết, sáng tạo-Cùng nhau tỏa sáng.”
Hiệp hội Múa Gyeonggi Hàn Quốc tham gia chương trình, giới thiệu tới người dân, du khách Thừa Thiên-Huế các di sản của Xứ sở Kim chi với các tiết mục như múa Sunsori Santaryeong, múa sếu Tae Pyung Mu.
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay nhạc sỹ Hồ Hoài Anh phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì tự ý ra nước ngoài không xin phép và để phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận.
Tác giả Lê Thế Song đã soạn lời, chuyển thể âm nhạc gần 20 tác phẩm thể loại chèo và cải lương đề tài phòng, chống dịch COVID-19 với ca từ thấm đẫm tính nhân văn, lan tỏa cảm xúc đẹp trong cộng đồng.
Hội Nhạc sỹ Việt Nam cần chú trọng phát triển đa dạng các loại hình, thể loại âm nhạc đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu đa dạng của công chúng; gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống.
Do những đổi thay điều kiện sống cũng như môi trường sinh hoạt, một bộ phận âm nhạc của các dân tộc thiểu số đang gặp phải những khó khăn, thách thức, đứng trước nguy cơ mai một.
Ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015 và đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ hội Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh-Hò dô là cơ hội đưa âm nhạc truyền thống hòa vào dòng chảy của âm nhạc hiện đại, gìn giữ và lan tỏa những giá trị của âm nhạc, văn hóa dân tộc ra thế giới.
Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 với sự tham dự của hơn 400 quan khách Singapore và đại diện cộng đồng người Việt.
Với chủ đề "Khúc giao hòa ngày Xuân," OSSSO FUSION sẽ là buổi trình diễn đặc biệt về sức sống và nhịp điệu đương đại của nhạc trẻ, đó là khát khao đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới.
Toàn bộ chương trình Liên hoan sẽ diễn ra trong năm ngày với những tiết mục có nội dung và hình thức biểu diễn phong phú như độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, sân khấu ca kịch truyền thống, hát dân ca…
Trần Văn Khê, vị giáo sư-tiến sỹ đầu ngành của âm nhạc truyền thống Việt Nam, hơn nửa thế kỷ đã chuyên tâm, tự nguyện giảng dạy, quảng bá rộng rãi hơn 40 nước về nghệ thuật cổ truyền Việt Nam.