Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan kết nối tình hữu nghị hai nước

Các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan kết nối tình hữu nghị hai nước ảnh 1Tiết mục múa "Tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam" các sinh viên Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 30/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện phía Nam Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Thái Lan.

Tại chương trình, bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, cho biết sự kiện nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan (2003-2023).

Theo bà Trần Hoàng Khánh Vân, Thái Lan là một trong những quốc gia láng giềng gần gũi của Việt Nam, cùng là thành viên của Cộng đồng ASEAN.

[Việt Nam-Thái Lan cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở tất cả các lĩnh vực]

Mối quan hệ Việt Nam và Thái Lan phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa.

Hoạt động giao lưu nhân dân luôn đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng cơ bản để xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan kết nối tình hữu nghị hai nước ảnh 2Tiết mục múa Khôn trường ca Ramakien do các nghệ sỹ Thái Lan biểu diễn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong thời gian qua, các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa được triển khai hiệu quả tại khu vực phía Nam đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, gần gũi, gắn bó, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và góp phần thắt chặt quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Chương trình Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Thái Lan gồm các tiếp mục biểu diễn nghệ thuật múa dân gian và âm nhạc truyền thống của dân tộc Thái Lan do các nghệ sỹ Thái Lan và sinh viên bộ môn Thái Lan học, khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn.

Chương trình cũng giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam như trình diễn trang phục áo dài dân tộc, các chương trình ca múa nhạc dân tộc do các nhóm nghệ sỹ đến từ các Hội hữu nghị Việt Nam-ASEAN của tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.