Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp

Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam-Thái Lan trao đổi, thảo luận về cơ hội, định hướng, giải pháp đẩy mạnh hợp tác đầu tư.
Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp ảnh 1Cắt băng khai mạc Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2023) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan (2013-2023), từ ngày 3-4/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand.”

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết tỉnh luôn chú trọng đến việc mở rộng liên kết vùng nhằm phát huy lợi thế của các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông Tây (PARA EWWEC) qua cửa khẩu quốc tế La Lay.

Quảng Trị và tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đã có gần 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị. Mối quan hệ này ngày càng được tăng cường, củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu.

[Thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục hấp dẫn các doanh nhân Thái Lan]

Năm 2023, hai tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani dự kiến sẽ ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, mở ra cơ hội, bước phát triển mới trong quan hệ hai địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh Hội nghị là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam-Thái Lan trao đổi, thảo luận về cơ hội, định hướng, giải pháp đẩy mạnh hợp tác đầu tư.

Với khát vọng vì một Quảng Trị phát triển, phương châm “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng,” thời gian tới, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác Thái Lan đến khảo sát, triển khai hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh.

Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp ảnh 2Đại diện lãnh đạo 2 nước tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trọng tâm là đầu tư vào lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa, xử lý nước sạch, rác thải...

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” lần đầu tiên tổ chức mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan và quan hệ hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan.

Hội nghị được tổ chức với hai phiên làm việc chính. Tại phiên thảo luận, đại biểu hai nước tập trung vào chủ đề chính về năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; hội nhập chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC).

Các bên thẳng thắn trao đổi, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của hai bên.

Phiên kết luận đưa ra đánh giá, tổng kết, mục tiêu, định hướng, chiến lược và giải pháp hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, giao lưu hữu nghị thời gian tới.

Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ gần gũi, gắn bó. Trong bối cảnh triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027, lãnh đạo hai nước đã tổ chức chuyến thăm, gặp gỡ, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ở cấp địa phương, hoạt động giao lưu, kết nối, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với địa phương của Thái Lan được mở rộng, ngày càng đi vào thực chất.

Quan hệ hợp tác đầu tư giữa đối tác, doanh nghiệp hai nước được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp.

Quảng Trị đã kết nối và thiết lập được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư với nhiều địa phương, doanh nghiệp Thái Lan.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch diễn ra khá sôi động. Hàng năm, Quảng Trị tổ chức đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Thái Lan.

Tỉnh phối hợp với các tỉnh của Thái Lan tổ chức Diễn đàn hợp tác hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC).

Hội nghị hợp tác về lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông luân phiên tổ chức tại ba tỉnh của ba nước: Quảng Trị (Việt Nam)-Mukdahan (Thái Lan)-Savannakhet (Lào).

Đến nay, địa bàn Quảng Trị có 7 dự án đầu tư của nhà đầu tư Thái Lan với tổng mức đầu tư trên 100 triệu USD.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nikorndej Balankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, nhấn mạnh Hội nghị đã chia sẻ ý kiến ở chủ đề năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao cùng với định hướng cụ thể trong việc thúc đẩy hội nhập chuỗi cung ứng qua khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây. Qua đó, nâng cao vai trò của Thái Lan-Việt Nam trong các khung hợp tác của Tiểu vùng sông Mekông và Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS.

Đại sứ Nikorndej Balankura bày tỏ tin tưởng chương trình Gặp gỡ Thái Lan lần thứ nhất sẽ là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan-Việt Nam trên mọi lĩnh vực cùng với việc tạo điều kiện cho cả hai nước có thể đạt được mục tiêu thương mại 25 tỷ USD trong năm 2025, đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 5 tại Việt Nam trong tương lai gần vào năm 2024, trong khuôn khổ khung chương trình kỷ niệm 5 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững (Strengthened Strategic Partnership) giữa Thái Lan-Việt Nam.

Đồng thời, Đại sứ bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Gặp gỡ Thái Lan lần thứ 2 tại các tỉnh, thành có tiềm năng lớn.

Tận dụng, tiếp nối các thỏa thuận về thành phố kết nghĩa của 19 cặp tỉnh, thành phố để thúc đẩy hơn nữa chính sách 3 kết nối trên phạm vi rộng hơn.

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand,” nhiều hoạt động được tổ chức như trưng bày, quảng bá hình ảnh về văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị các tỉnh, thành phố tham dự sự kiện, doanh nghiệp Thái Lan; thăm một số cơ sở kinh tế, công nghiệp và văn hóa trên địa bàn tỉnh; gặp gỡ, kết nối nội bộ giữa các đối tác của tỉnh Quảng Trị và Thái Lan; Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” giữa các đối tác của Việt Nam-Thái Lan...

Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp ảnh 3Quang cảnh phiên thảo luận với chủ đề chính về năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nhân dịp tham dự chuỗi các sự kiện của Hội nghị này, Đại sứ Thái Lan có phiên tiếp xúc, chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, kết hợp gợi ý các khuyến nghị đẩy mạnh ưu tiên hợp tác với đối tác Thái Lan thời gian tới.

Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thái Lan và tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với đối tác Thái Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan (2013-2023).

Đồng thời, Hội nghị góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Thái Lan với địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục