Không giống các loại trình duyệt phổ biến kháctrên thị trường như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome hay AppleSafari, Amazon Silk có điểm nhấn sức mạnh ở khả năng kết hợp với công nghệ điệntoán đám mây, nhằm mang tới hiệu quả sử dụng vượt trội cho người dùng.
Amazon không đặtphần trọng tâm hoạt động trên trình duyệt mà chuyển tất cả nhữngcông việc xử lý phức tạp lên hệ thống máy chủ EC2, sau đótruyền kết quả tới Silk để trình duyệt này hoàn tất những bước cònlại.
Như vậy, Amazon sẽ không phải cố gắng nâng cấp lõi trình duyệt để cải thiệnhiệu suất hoạt động như Microsoft, Mozilla hay Apple đang làm.
Nhờ các máychủ làm hầu hết mọi việc nên chiếc máy tính bảng Kindle Fire, với cấu hình khôngcó gì nổi trội, sẽ vẫn đảm bảo khả năng lướt web nhanh chóng và trơn tru.
Bên cạnhđó, các nguồn tin công nghệ vừa cho biết, Amazon không muốn trình duyệt ưu việt củamình chỉ dừng ở việc phục vụ tablet "cây nhà lá vườn" mà còn có tham vọng mở rộng Silk tới nhiều thiết bị và nền tảng khác, như các máy PC, Mac,smartphone hay tablet chạy Android và Windows Phone, thông qua việc đăng ký tới500 tên miền khác nhau có liên quan tới chủ đề Kindle Fire và Silk.
Rõ ràng, nếuchỉ với mục đích bảo vệ thương hiệu sản phẩm thì việc đăng ký như vậy là quá"mạnh tay."
Trong số các tên miền vừa được Amazon mang về, có những cái tên rấtgợi mở như “silkontablets.com” hay “silkonsmartphones.com."
Do vậy, nếu sắp tới mà Amazon thông báo rằng họ sẽ chính thức bước chân vào lĩnh vựctrình duyệt và hỗ trợ đa thiết bị-đa nền tảng thì điều đó cũng không có gì làquá bất ngờ./.