Ấn Độ cam kết "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ thúc đẩy một cơ chế thuế "có thể dự báo và mang tính cạnh tranh cao" nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế nước này.
Ấn Độ cam kết "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ thúc đẩy một cơ chế thuế "có thể dự báo và mang tính cạnh tranh cao" nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế nước này.

Phát biểu khi cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ và Ấn Độ tại thủ đô New Delhi ngày 26/01, Thủ tướng Modi hứa hẹn về những thay đổi lớn tiếp theo trong môi trường đầu tư, kinh doanh của Ấn Độ kể từ khi ông lên cầm quyền hồi tháng Năm năm ngoái.

Ông nhấn mạnh, Ấn Độ không chỉ mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn "trải thảm đỏ" đón họ.

Thủ tướng Ấn Độ cũng công bố kế hoạch giảm bớt gánh nặng thuế mà ông cho rằng quá khắt khe đối với các doanh nghiệp, đồng thời cam kết giải quyết vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Về phần mình, Tổng thống Obama nhận định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng chưa khai thác, vì vậy cần tiếp tục nỗ lực tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế- thương mại và đầu tư song phương.

Dù đánh giá cao những chính sách cải cách của Thủ tướng Modi, ông chủ Nhà Trắng cho rằng các doanh nghiệp Mỹ vẫn vấp phải nhiều rào cản khi muốn làm ăn tại Ấn Độ.

Môi trường hợp tác kinh tế Ấn-Mỹ từng vướng những bất đồng về đầu tư, gây phương hại đến lòng tin của giới đầu tư tại Ấn Độ.

Kỳ họp sắp tới của quốc hội sẽ là cơ hội để New Delhi vạch ra một chương trình cải cách kinh tế.

Theo giới quan sát, các nhà đầu tư Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ những hứa hẹn mà Chính phủ Ấn Độ đưa ra. Ngược lại, New Delhi có thể hy vọng về những chính sách đối với lao động nhập cư trong lĩnh vực công nghệ cao từ Washington và sự hỗ trợ của Tổng thống Obama về cơ chế tăng cường thương mại, tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa Ấn Độ tới Mỹ.

Chuyến thăm của Tổng thống Obama là một phần trong chính sách thúc đẩy quan hệ song phương gần đây vốn không mấy êm đẹp với Ấn Độ dưới thời chính quyền cũ.

Sáng ngày 26/01, ông đã chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ năm nay.

Trước đó, trong cuộc hội đàm ngày 25/01, Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, phát triển năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, cùng các vấn đề liên quan đến khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đã phá vỡ tình thế bế tắc của thỏa thuận hạt nhân dân sự bị trì hoãn thực hiện lâu nay giữa hai nước, đồng thời ca ngợi một kỷ nguyên mới của tình hữu nghị giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục