Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin ngày 25/1 đánh giá chuyến thăm Ấn Độ ba ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một “chuyến thăm lịch sử.”
Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Barack Obama (trái) tại cuộc gặp ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin ngày 25/1 đánh giá chuyến thăm Ấn Độ ba ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một “chuyến thăm lịch sử,” đồng thời khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ngày càng phát triển giữa New Delhi và Washington.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ANI, ông Akbaruddin cho biết hai nước cùng chia sẻ mối quan hệ mở rộng. Về luật trách nhiệm hạt nhân dân sự của Ấn Độ (đòi các công ty cung cấp thiết bị hạt nhân phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố hạt nhân tại Ấn Độ), ông Akbaruddin khẳng định hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ.

Ông Akbaruddin nói: “Kể từ khi Nhóm tiếp xúc được Tổng thống Obama và Thủ tướng Narendra Modi thành lập (tháng 9/2014) đến nay, hai bên đã đạt được những tiến bộ cơ bản về vấn đề này. Khi hai nhà lãnh đạo hội đàm trong ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng về kết quả trong tình trạng 'hai bên cùng có lợi'. Hai bên cũng sẽ thảo luận những thách thức trong khu vực và trên thế giới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục