Pakistan: JuD lên kế hoạch biểu tình khi Tổng thống Mỹ tới Ấn Độ

JuD, tổ chức truyền giáo do Hafiz Saeed đứng đầu bị cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công khủng bố Mumbai năm 2008, lên kế hoạch tổ chức biểu tình lớn ở Karachi, Pakistan khi tổng thống Mỹ tới Ấn Độ.
Pakistan: JuD lên kế hoạch biểu tình khi Tổng thống Mỹ tới Ấn Độ ảnh 1Hafiz Saeed, thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo Jamaat-ud-Dawa. (Nguồn: pics.urduwire.com)

Báo The Hindu ngày 21/1 đưa tin Jamaat-ud-Dawa (JuD) - một tổ chức truyền giáo do Hafiz Saeed đứng đầu bị cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 - đã lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Karachi, Pakistan vào ngày 25/1.

Theo báo trên, cuộc biểu tình được cho là nhằm đáp lại cam kết của Islamabad trấn áp JuD và 11 tổ chức khác, bao gồm mạng lưới Haqqani trong thời điểm Tổng thống Obama tới thăm Ấn Độ và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1).

Trước đó hôm 19/1, JuD đã tổ chức cuộc diễu hành lớn để phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa nhà tiên tri Mohammad.

Theo một quan chức Chính phủ Ấn Độ, chính quyền Islamabad đã không tiến hành bất kỳ quyết định nào cấm hoạt động của JuD.

Vấn đề tranh biếm họa đã bị JuD lợi dụng để gia tăng hoạt động, tiến hành biểu tình và "lồng ghép các hoạt động khủng bố."

Trước đó, Mỹ cũng đã yêu cầu Pakistan bảo đảm không để xảy ra các vụ khủng bố qua biên giới Ấn Độ trong thời gian diễn ra chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama, đồng thời khuyến cáo Islamabad sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra bất cứ vụ khủng bố nào có xuất xứ từ Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.