Ấn Độ nâng mức cảnh báo lên cao nhất trước nguy cơ khủng bố

Ấn Độ đã tăng cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố lên mức cao nhất sau khi nhận được thông tin tình báo cho hay các phần tử thánh chiến có căn cứ tại Pakistan có thể tiến hành các vụ tấn công.
Ấn Độ nâng mức cảnh báo lên cao nhất trước nguy cơ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: Guardian)

Báo The Times of India ngày 22/1 đưa tin, các cơ quan an ninh Ấn Độ đã tăng cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố lên mức cao nhất sau khi nhận được thông tin tình báo cho hay các phần tử thánh chiến có căn cứ tại Pakistan có thể tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại nước này.

Dẫn nguồn tin của cảnh sát thành phố Mumbai và bang Maharashtra, báo trên cho biết Pakistan đã hỗ trợ các phần tử thánh chiến thuộc các tổ chức Jamaat-ud-Dawa, LeT, Jaish- e-Mohammad và Hizbul Mujahideen cử 4 nhóm hành động sang Ấn Độ để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trước ngày 28/1.

Theo kế hoạch, 4 nhóm này lần lượt ẩn náu tại các bang Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Orissa và chờ đợi thời cơ để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Cũng theo nguồn tin, đền Siddhivinayak tại Mumbai nằm trong số các mục tiêu tấn công khủng bố và nhóm chịu trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố này do Abdullah al-Quresi cầm đầu cùng 4 phần tử thánh chiến khác gồm Nasir Ali, Jabed Ekbal, Mobid Zeman và Shamsher./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.