Ấn Độ đưa tàu INS Kabra vào biên chế Hải quân

Ngày 8/6, Ấn Độ đưa vào biên chế chiến đấu tàu cao tốc tấn công INS Kabra, nhằm tăng cường khả năng tác chiến của Hải quân nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/6, Ấn Độ đã đưa vào biên chế chiến đấu tàu cao tốc tấn công INS Kabra, nhằm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân nước này trong các cuộc xung đột ở cường độ thấp cũng như trong hoạt động chống cướp biển.

Tàu INS Kabra có chiều dài 48m, rộng 7,5m, lượng giãn nước 320 tấn, đạt tốc độ hơn 35 hải lý/giờ, được trang bị một pháo CRN-91 cỡ nòng 30mm có kính ngắm quang học và có khả năng chở thủy thủ đoàn 42 người.

Đây là loại tàu do Ấn Độ tự chế tạo, đóng tại nhà máy đóng tàu Garden Reach Ship Builders and Engineers (GRSE) ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục