Ấn Độ hối thúc Nepal “đối thoại xây dựng” về vấn đề hiến pháp

Ấn Độ hối thúc các lực lượng chính trị ở Nepal tham gia một cuộc đối thoại xây dựng về các vấn đề hiến pháp để tìm giải pháp cho sự bế tắc hiện nay tại quốc gia vùng Himalaya này.
Ấn Độ hối thúc Nepal “đối thoại xây dựng” về vấn đề hiến pháp ảnh 1Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Birgunj, gần biên giới Nepal-Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin khi hối thúc các lực lượng chính trị ở Nepal tham gia một cuộc đối thoại xây dựng về các vấn đề hiến pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup ngày 21/12 cho biết Chính phủ Ấn Độ hoan nghênh những diễn tiến giúp tạo ra nền tảng về một giải pháp cho sự bế tắc hiện nay tại quốc gia vùng Himalaya này.

Ông Swarup cho biết: “Chúng tôi hối thúc tất cả các lực lượng chính trị ở Nepal thận trọng và linh hoạt để tìm ra được giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề hiến pháp thông qua cuộc đối thoại xây dựng theo một khung thời gian đã được nhất trí. Ngoại trưởng (Ấn Độ) đã được Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Nepal Kamala Thapa thông báo về việc Nội các Nepal quyết định giải quyết các yêu cầu liên quan tới bản hiến pháp do các đảng của người Madhesi nêu ra.”

Theo ông Swarup, Ấn Độ rất quan ngại trước sự bất ổn phát sinh từ những bất đồng nội bộ về bản hiến pháp ở Nepal, cho rằng việc Nepal trở lại trạng thái bình thường sẽ tạo ra bầu không khí đảm bảo hơn cho hoạt động thương mại đang bị cản trở giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục