Ấn Độ không gây sức ép với Afghanistan về việc ký BSA

Ấn Độ khẳng định nước này sẽ không can thiệp để Tổng thống Karzai ký kết Hiệp định An ninh song phương (BSA) với Mỹ trong năm nay.
Ấn Độ không gây sức ép với Afghanistan về việc ký BSA ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) tiếp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại New Delhi ngày 13/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang ở thăm Ấn Độ đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh về các vấn đề song phương, khu vực và trên thế giới cùng quan tâm, trong đó có việc Kabul trì hoãn ký Hiệp định An ninh song phương (BSA) với Washington trong năm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin khẳng định lãnh đạo hai nước đã thảo luận về BSA và hai bên nhất trí cho rằng đây là một văn kiện quan trọng đối với sự ổn định và an ninh của Afghanistan.

Tuy nhiên, New Delhi không can thiệp để Tổng thống Karzai ký kết BSA trong năm nay.

Ông Akbaruddin nhấn mạnh quan hệ của Ấn Độ và Afghanistan dựa trên ba yếu tố căn bản, đó là không can thiệp công việc nội bộ của nhau, không gây sức ép với nhau và không phán xét lẫn nhau.

Theo ông, chỉ tổng thống Afghanistan mới biết điều gì là tốt nhất cho người dân đất nước mình.

Trong khi đó, Tổng thống Karzai một lần nữa khẳng định Afghanistan sẽ không chùn bước trước sức ép của Mỹ để ký kết văn kiện này trong năm nay.

Trước đó, nhà lãnh đạo Afghanistan đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Các vấn đề đối ngoại của Ấn Độ, Salman Khurshid.

Theo kế hoạch, ngày 14/12, Tổng thống Karzai sẽ tới thành phố Pune thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ - nơi ông sẽ có buổi nói chuyện với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và diễn thuyết tại một trường đại học tư.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần thứ 3 của ông Karzai trong năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục