Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo Agni-I

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I từ đảo Wheeler, cách bờ biển bang Orissa, miền Đông Bắc nước này khoảng 100km.
Sáng 28/3, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I từ đảo Wheeler, cách bờ biển bang Orissa, miền Đông Bắc nước này khoảng 100km.

Được phóng từ bệ phóng cơ động chạy trên đường ray, tên lửa Agni-I đã bay vượt lên trên tầng khí quyển của Trái Đất (hơn 100km), sau đó quay trở lại tầng khí quyển và rơi xuống vịnh Bengal ở khoảng cách đã định.

Giám đốc Khu vực phóng thử nghiệm liên hợp (ITR), tiến sĩ S.P. Dash cho biết, tên lửa Agni-I phóng thử nghiệm đáp ứng mọi yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống dẫn đường và hệ thống đưa tên lửa bay trở lại tầng khí quyển của Trái Đất hoạt động tốt.

Tên lửa Agni-I là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) đất đối đất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng một tấn.

Tên lửa nặng 12 tấn, dài 15 mét, có một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn. Loại tên lửa này hiện đã được trang bị cho quân đội Ấn Độ.

Trước đó một ngày, tại các khu vực khác nhau thuộc bang Orissa, Ấn Độ cũng đã phóng thử thành công hai tên lửa đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là tên lửa Dhanush và Prithvi-11.

Tên lửa Dhanush do hải quân phóng từ tầu INS Subhadra, cách Puri gần 100km, trong khi tên lửa Prithvi-11 do lục quân phóng tại Khu vực phóng thử nghiệm liên hợp Chandipur./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục