Ấn Độ tạo đột phá trong điều trị bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có thể tự tiêm insulin chỉ một lần trong tháng hoặc ít hơn thay vì luôn phải mang kim tiêm bên mình mỗi ngày.
Các nhà khoa học Ấn Độ ngày 13/7 cho biết đã tạo được một bước đột phá theo đócó thể giúp bệnh nhân tiểu đường có thể tự tiêm insulin cho mình chỉ một lầntrong tháng hoặc ít hơn thế thay vì luôn phải mang kim tiêm bên mình mỗingày.

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Miễn dịch Quốc gia ở New Delhi cho biết họđã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm kéo dài hai năm trên chuột và thỏmột loại thuốc giúp giải phóng insulin chậm vào cơ thể trong nhiều tuần thậm chínhiều tháng.

Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy ofSciences (PNAS), Mỹ, các nhà khoa học Ấn Độ khẳng định chỉ với một liều SIA-2duy nhất có thể duy trì một lượng tối thiểu insulin trong máu chuột suốt 120ngày.

Anoop Misra, Giám đốc khoa tiểu đường Bệnh viện Fortis ở New Delhi kiêmChủ tịch Quỹ Tiểu đường (Ấn Độ) nói: “Tôi nghĩ rằng đây là một tiến triển đángkinh ngạc.” Ông Misra cho biết với liều tiêm mỗi tuần một lần sẽ tạo ra tiếntriển tốt nhưng với liều tiêm hàng tháng thì đó thực sự là vấn đề mang tính tiênphong.

Misra cho rằng việc kiểm soát bệnh tiểu đường lâu dài hơn với nguồn dự trữinsulin đều đặn là điều hết sức mới mẻ tuy rằng hiện nó mới đang trong giai đoạnthử nghiệm trên động vật. Theo ông, đây vẫn là giai đoạn đầu của tiến trình pháttriển của phương pháp mới này.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 220 triệu người trêntoàn thế giới hiện đang mắc bệnh tiểu đường trong đó có tới hơn 1 triệu người tửvong vì căn bệnh này mỗi năm. Căn bệnh này hành hạ ngày càng nhiều người dânchâu Á do mối liên quan của nó với lối sống hiện đại và gen di truyền của giađình.

Một số bệnh nhân tiểu đường phải tiêm insulin cứ vài tiếng một lần và phảitheo dõi chế độ ăn và lượng đường trong máu một cách cẩn thận vì cơ thể của họkhông có khả năng “tiêu hóa” đường trong máu./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.