Ấn Độ và Mỹ tổ chức hội đàm ngoại giao cấp cao

Đại diên hai nước Ấn Độ và Mỹ đã thảo luận về cách thức thúc đẩy cơ chế đối thoại hiện hành và "tạo đà mới cho những tháng tới."

Theo THX, ngày 6/3, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc hội đàm ngoại giao cấp cao ở thủ đô New Delhi.

Tờ The Hindu hôm 5/3 đưa tin cuộc hội đàm ngoại giao này diễn ra giữa Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Sujatha Singh với Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á và Trung Á Nisha Biswal.

Báo trên dẫn các nguồn tin cho biết hai nhà ngoại cao cấp cao này đã thảo luận về cách thức thúc đẩy cơ chế đối thoại hiện hành và "tạo đà mới cho những tháng tới."

Theo các nguồn tin, Bí thư Singh nhấn mạnh giới chức hai bên cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, cho phép hai bên tập trung vào các vấn đề quan trọng và chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác sống còn này.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng sau vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade hồi tháng 12/2013 do những cáo buộc gian lận thị thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục