Ấn Độ yêu cầu các kênh truyền hình tránh phát sóng nội dung kích động

Chính phủ Ấn Độ ngày 23/4 đã đưa ra khuyến cáo đối với các kênh truyền hình tư nhân về việc phát sóng “nội dung không xác thực, gây hiểu lầm, giật gân và kích động.”
Ấn Độ yêu cầu các kênh truyền hình tránh phát sóng nội dung kích động ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ ngày 23/4 đã bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng việc các kênh truyền hình tư nhân phát sóng các nội dung có liên quan đến tình hình bạo lực ở khu vực Jahangirpuri của Delhi và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chính phủ nước này đã đưa ra khuyến cáo đối với các kênh truyền hình này về việc phát sóng “nội dung không xác thực, gây hiểu lầm, giật gân và kích động.”

Tuyên bố chính thức của Chính phủ Ấn Độ nêu rõ: “Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình hôm nay (23/4) khuyến cáo các kênh truyền hình tư nhân không đưa các tuyên bố sai sự thật và sử dụng các tiêu đề gây xôn xao dư luận.

[Ukraine thảo luận về đảm bảo an ninh với các đối tác]

Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình thấy rằng trong thời gian gần đây, một số kênh truyền hình vệ tinh đã đưa tin về các sự kiện và sự cố theo cách dường như không xác thực, gây hiểu lầm, giật gân và sử dụng ngôn ngữ và nhận xét không được xã hội chấp nhận.”

Khuyến cáo cũng cho biết các nội dung tin tức và các cuộc tranh luận trên truyền hình về cuộc xung đột Nga-Ukraine và vụ việc xảy ra ở Tây Bắc Delhi "đã vi phạm các quy định của chương trình."

Tuyên bố cho biết thêm: “Về tình hình bạo lực ở Delhi, một số kênh đã phát sóng các mục tin tức với tiêu đề kích động và hình ảnh bạo lực có thể kích động lòng căm thù trong cộng đồng và phá vỡ hòa bình, luật pháp và trật tự”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục