Ấn Độ-Israel tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Israel và Ấn Độ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, bao gồm cả thương mại và an ninh.
Ngày 10/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna nhân dịp ông đến thăm nước này để dự kỷ niệm 20 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, bao gồm cả thương mại. Hai bên đã trao đổi việc ký kết trong tương lai một hiệp định thương mại tự do nhằm gia tăng buôn bán và tăng cường hợp tác về kinh tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Crisna cũng cho hay ông đến Israel để bàn về một thỏa thuận thương mại tự do. Ông khẳng định Ấn Độ đã được hưởng lợi từ việc hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ với Israel kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hai thập kỷ trước.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Crisna còn cho biết chuyến thăm này của ông nhằm cùng với Israel "vạch ra một chiến lược" chống khủng bố, vì cả hai nước đều là mục tiêu của những vụ tấn công đẫm máu do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành.

Ấn Độ và Israel có quan hệ quốc phòng vững chắc, hai bên thường xuyên hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ và nông nghiệp. Từ năm 2007, sau khi hai nước ký một thỏa thuận lớn về mua bán thiết bị quân sự, Israel đã thay thế Pháp trở thành nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ, sau Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục