An Giang: Phát hiện hàng trăm viên đạn và 1 súng Colt 45 trong vườn

Trong khi dùng máy xúc đào đất cải tạo vườn, anh Nguyễn Văn Giàu phát hiện 1 khẩu súng ngắn Colt 45, 3 hộp tiếp đạn và 12 viên đạn Colt, 7 hộp tiếp đạn và 216 viên đạn Carbine, 26 quả đạn M79.
Toàn bộ số vũ khí được phát hiện trong quá trình cải tạo vườn. (Ảnh: TTXVN phát)
Toàn bộ số vũ khí được phát hiện trong quá trình cải tạo vườn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 2/11, theo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), lực lượng kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên phối hợp với Công an thành phố vừa tiếp nhận, đưa về nơi an toàn để chờ tiêu hủy một khẩu súng Colt 45, cùng hàng trăm viên đạn và 26 quả đạn M79 được phát hiện trong khu dân cư.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 2/11, tại khu vực Tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, trong lúc lái máy xúc để cải tạo đất, anh Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1982, trú tại ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) máy đã vấp phải những khối kim loại trông giống như quả đạn M79.

Ngay sau đó, anh Giàu đã trình báo cơ quan chức năng.

[Khảo sát, rà phá bom chùm và các loại vật liệu nổ tại Quảng Bình]

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo lực lượng công binh xuống hiện trường phối hợp với lực lượng Công an thành phố tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một khẩu súng ngắn Colt 45, 3 hộp tiếp đạn và 12 viên đạn Colt, 7 hộp tiếp đạn và 216 viên đạn Carbine, 26 quả đạn M79 (trong đó 10 quả còn nguyên vẹn, còn lại đã bị oxy hóa).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa số vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ nói trên khỏi hiện trường, chờ tiêu hủy theo quy định.

Nhận thấy, khu vực phát hiện số đạn và khẩu súng nằm ở khu vực dân cư, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân tạm dừng thi công công trình để chờ lực lượng công binh rà soát tổng thể.

Qua đây, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên khuyến cáo người dân khi phát hiện có bom, mìn, đạn, vật liệu nổ… cần báo ngay cho cơ quan quân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục