Với 130 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Hạ viện Madagascar đã luận tội Tổng thống Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra các cuộc biểu tình căng thẳng ở trong nước.
Trong bài phát biểu từ một địa điểm chưa được xác định, Tổng thống Madagascar đã từ chối từ chức bất chấp áp lực từ người biểu tình trong nhiều tuần qua và tình trạng đào ngũ lan rộng trong quân đội.
Việc đình chỉ nội các vào ngày 11/8 diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng lên mức đáng lo ngại và nạn đói đang tàn phá các khu vực miền Nam cùa đảo quốc châu Phi này.
Hai công dân Pháp bị buộc tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của quốc đảo Ấn Độ Dương, âm mưu ám sát tổng thống Andry Rajoelina và cấu kết với tội phạm.
Trong số những người bị bắt mới nhất liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar, ngoài 5 dân thường có 12 người là quân nhân và cảnh sát tại ngũ, bao gồm 5 tướng lĩnh, 2 đại úy và 5 hạ sỹ quan.
Tòa án Hiến pháp Madagascar xác nhận ông Rajoelina là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, sau khi đối thủ duy nhất là ông Marc Ravalomanana cáo buộc kết quả kiểm phiếu thiếu trung thực.
Ủy ban Bầu cử độc lập (INEC) của Madagascar thông báo ứng cử viên Andry Rajoelina đã chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống tại nước này diễn ra hôm 19/12.
Cựu Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina được dự đoán sẽ trở lại nắm quyền điều hành đất nước do kết quả bầu cử sơ bộ ngày 22/12 cho thấy ông dẫn trước đối thủ Marc Ravalomanana.
Hai ứng cử viên Tổng thống Andry Rajoelina và Marc Ravalomanana đã không giành được tỷ lệ ủng hộ đa số quá bán trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 7/11 và phải tiếp tục tranh cử ở vòng 2.
Ông Rajaonarimampianina từ chức phù hợp với quy định của Hiến pháp, và ông sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ, bao gồm lãnh đạo phe đối lập Ravalomanana và cựu Tổng thống Rajoelina.