Phát biểu sau cuộc họp của hội đồng hòa bình và an ninh AU bàn về tình trạng rốiren tại Madagascar, ủy viên AU phụ trách an ninh, ông Ramtane Lamamra cho biếtcác biện pháp trừng phạt gồm không cấp thị thực, phong tỏa các tài sản tại cácngân hàng nước ngoài.
Theo ông Lamamra, các biện pháp này nhằm thúc ép phái của ông Rajoelina trở lạibàn thương lượng giải quyết khủng hoảng.
Tháng 3/2009 ông Rajoelina lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính được quân độihậu thuẫn lật đổ Tổng thống khi đó là ông Marc Ravalomanana. AU và Cộng đồngphát triển miền Nam châu Phi đã đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar vìcuộc đảo chính này.
Tháng 11/2009, ông Rajoelina ký thoả thuận chia sẻ quyền lực với ôngRavalomanana và hai cựu Tổng thống Didier Ratsiraka và Albert Zafy, theo đó ôngRajoelina giữ chức Tổng thống cùng hai "đồng Tổng thống" thuộc các phái chínhtrị khác, đồng thời thành lập một thể chế quá độ trước bầu cử.
Tuy nhiên, đến nay ông Rajoelina chưa thực hiện những thoả thuận này. Bất đồnggiữa các bên về việc phân chia ghế trong chính phủ cũng khiến các thoả thuận nàykhông thực hiện được.
Tháng Hai vừa qua, AU ra tối hậu thư yêu cầu lãnh đạo Madagascar trong vòng mộttháng phải thực thi các thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc chính trị và thành lậpmột chính phủ đoàn kết./.