Anh bắt giữ hơn 150 người biểu tình phản đối lệnh phong tỏa

Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại gần phố Oxford mang theo những biểu ngữ phản đối sự kiểm soát của chính phủ và yêu cầu chấm dứt phong tỏa.

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Anh đã bắt giữ hơn 150 người tại cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại trung tâm thủ đô London ngày 28/11.

Cảnh sát London cho biết những người bị bắt đã vi phạm những quy định về lệnh phong tỏa và đã xô xát với cảnh sát khi cơ quan chức năng ra lệnh giải tán biểu tình.

[Dịch COVID-19: Anh áp đặt hạn chế cao nhất đối với vùng England]

Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại gần phố Oxford mang theo những biểu ngữ phản đối sự kiểm soát của chính phủ và yêu cầu chấm dứt phong tỏa.

Cảnh sát Anh cho rằng tụ tập biểu tình là vi phạm những quy định giãn cách xã hội, khi nước này đang thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 4 tuần./.

Anh bắt giữ hơn 150 người biểu tình phản đối lệnh phong tỏa ảnh 1Người biểu tình đối đầu với cảnh sát tại London. (Ảnh: Sky News)
(Vietnam+)