Anh cam kết trao quyền độc lập về tài chính hơn cho Scotland

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tuyên bố sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định mở rộng quyền về thuế, chi tiêu và phúc lợi cho Scotland.
Anh cam kết trao quyền độc lập về tài chính hơn cho Scotland ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. (Ảnh: AFP)

Ngày 7/9, Chính phủ Anh cam kết dành nhiều quyền độc lập về tài chính hơn cho Scotland sau khi phe ủng hộ xứ này tách khỏi Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland dẫn điểm trong các cuộc thăm dò dư luận trước thời điểm Scotland tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập, dự kiến vào ngày 18/9 tới.

Bộ trưởng Tài chính George Osborne tuyên bố sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định mở rộng quyền về thuế, chi tiêu và phúc lợi cho Scotland trong vài ngày tới nếu xứ này bỏ phiếu duy trì liên minh có từ 300 năm nay với xứ England.

Ông Osborne nhấn mạnh với các quyền hạn mới, Scotland sẽ tránh được nguy cơ ly khai và có thể kiểm soát vận mệnh của mình tốt hơn.

Ông kêu gọi những người còn nghi ngờ với kế hoạch độc lập cho Scotland không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu phản đối.

Thủ hiến Scotland Alex Salmond coi tuyên bố của ông Osborne là động thái "gây hoảng loạn," trong khi Thủ hiến xứ Wales Carwyn Jones cảnh báo London sẽ phải hành động tương tự đối với các xứ khác trong thành phần Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Trong cuộc thăm dò dư luận do YouGov tiến hành công bố trên tờ Thời báo Chủ Nhật số ra mới đây, khoảng 51% người được hỏi nói "Có" và 49% nói "Không" với kế hoạch Scotland tách khỏi Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland trở thành quốc gia độc lập, không kể 6% chưa bày tỏ quan điểm.

Đây là lần đầu tiên phe nói "Có" dẫn điểm trong các cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này.

Scotland chiếm 1/3 diện tích đất liền ở Anh và là nơi đặt hệ thống tên lửa đánh chặn Trident nổi tiếng của nước này. Việc Scotland rút khỏi Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland sẽ dẫn đến những nghi ngờ về vị thế của nước này trên trường quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục