Anh có thêm bằng chứng về khí độc sarin tại Syria

Thủ tướng Anh cho biết nước ông đã có thêm bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà theo một nguồn tin đó là khí sarin.
AFP đưa tin, ngày 5/9, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước ông đã có thêm bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà theo một nguồn tin khẳng định đó là khí độc sarin.

Theo nguồn tin này, mẫu đất và quần áo lấy từ nơi xảy ra vụ tấn công tại Damascus “đã có phản ứng dương tính với khí độc sarin.”

Cùng ngày, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã cáo buộc Nga đang giữ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc làm “con tin” trong cuộc khủng hoảng về vũ khí hóa học tại Syria.

Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ Power cho rằng Chính phủ Syria không bị trừng phạt vì việc sử dụng vũ khí hóa học do có “sự bảo trợ” của Nga tại Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 5/9 đã bày tỏ rất lấy làm tiếc về sự chia rẽ của quốc tế đối với vấn đề Syria, đồng thời cảnh báo rằng điều đó có nguy cơ gửi đi một thông điệp khuyến khích những kẻ độc tài trên thế giới sử dụng các loại vũ khí chết người đã bị cấm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục