Anh đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho khách Trung Quốc

Bộ Nội vụ Anh vừa thông báo khách Trung Quốc có thể sử dụng cùng một mẫu tờ khai để xin thị thực vào Vương quốc Anh và khu vực Schengen.

Nhằm thu hút du khách Trung Quốc tới Anh, Bộ Nội vụ Anh vừa thông báo khách du lịch Trung Quốc có thể sử dụng cùng một mẫu tờ khai để xin thị thực vào Vương quốc Anh và khu vực Schengen - thị thực cho phép du khách tới phần lớn các nước châu Âu khác.

Tuy nhiên, tất cả công dân Trung Quốc xin thị thực vào Vương quốc Anh vẫn phải trực tiếp đến các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực để cung cấp dữ liệu sinh trắc học.

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong lần thay đổi này, Bộ Nội vụ Anh không đưa ra bất cứ biện pháp mới nào nhằm hỗ trợ những người đến nước này vì lý do công tác ngoài việc khẳng định rằng dịch vụ cấp thị thực 24/24 giờ sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 8 tới.

Chi phí cho mỗi lần xin thị thực qua dịch vụ này là 600 bảng (khoảng 1.000 USD).

Lâu nay, các nhà bán lẻ và các công ty lữ hành đã lên tiếng cảnh báo việc Vương quốc Anh đứng ngoài khu vực Schengen, với sự tham gia của 26 nước châu Âu, khiến nước này bỏ lỡ cú hích kinh tế nhờ vào du khách Trung Quốc, giống như thủ đô các nước khác trong khu vực như Paris (Pháp) hay Berlin (Đức).

Kết quả nghiên cứu do Liên minh thị thực Anh-Trung công bố ngày 16/6 cho biết khoảng 90% các nhóm du khách Trung Quốc đã bỏ qua Vương quốc Anh khi đến châu Âu, khiến nước này thiệt hại khoảng 1,2 tỷ bảng/năm (hơn 2 tỷ USD) từ doanh thu du lịch.

Các du khách Trung Quốc được đánh giá là chi tiêu khá hào phóng, với mức chi tiêu cao hơn 64% so với mức trung bình của khách du lịch nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục