Ai Cập cáo buộc Ezzat và các bị cáo khác tấn công nhà tù Ai Cập, hợp tác với phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine và nhóm Hezbollah tại Liban để gây hỗn loạn và lật đổ nhà nước Ai Cập.
Quốc vụ khanh UAE khẳng định Riyadh sẽ khôi phục quan hệ với Qatar song quá trình này sẽ cần nhiều thời gian do còn nhiều khác biệt cần giải quyết, trong đó bao gồm các vấn đề địa chính trị.
Mahmoud Ezzat, nhân vật được cho là đang tạm lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo, đã bị bắt giữ sau một cuộc đột kích của lực lượng an ninh Ai Cập vào căn hộ ở thủ đô Cairo.
Tòa Phá án Jordan phán quyết Tổ chức Anh em Hồi giáo ở nước này đã mất tình trạng pháp lý vì không thay đổi tình trạng pháp lý theo luật Jordan, do đó, tổ chức này đã bị giải thể.
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tiết lộ những bất đồng trong đàm phán với Saudi Arabia đã được tháo bỏ và hai nước sẽ bắt đầu nối lại liên lạc,
Tuyên bố của Hội đồng Bảo an khẳng định những thủ phạm, tổ chức hoặc những kẻ tài trợ cho hành động khủng bố này phải chịu trách nhiệm và bị đưa ra trước công lý.
Trên mạng xã hội Facebook và Twitter, Tổng thống al-Sisi đã gửi lời chia buồn đến "người dân Ai Cập và gia đình nạn nhân của hành động khủng bố hèn hạ này."
Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các cơ quan chức năng nước này ngày 25/6 đã lục soát 19 cơ sở kinh doanh bị cáo buộc tài trợ cho một âm mưu lật đổ chính quyền.
Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố trong chiến dịch chống tàn quân thuộc nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo và tỉnh Giza trong ngày 20/5.
Những đối tượng khủng bố bị tiêu diệt trong một vụ đụng độ với các lực lượng an ninh khi cảnh sát đột kích vào một tòa nhà nằm trong khuôn viên một trang trại ở tỉnh Qalioubiya.
Cảnh sát nước này đã tiêu diệt 8 “phần tử khủng bố có nguy cơ cao” và bắt giữ 4 đối tượng khác trong các vụ đụng độ và truy quét khác nhau ở vùng lân cận thủ đô Cairo và tỉnh Giza.
Tòa Hình sự Cairo đã đưa ra danh sách 164 người bị xem là thủ lĩnh của các tổ chức "khủng bố," trong đó có các thành viên đứng đầu của al-Jamaa al-Islamiya.
Một tòa án Ai Cập ngày 24/9 đã tuyên án tử hình đối với 20 thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) vì tấn công một đồn cảnh sát và sát hại 14 cảnh sát.
Ai Cập đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi một nhân vật của Tổ chức Anh em Hồi giáo tiết lộ mục tiêu chiến thuật của phong trào Hồi giáo này là "tống khứ" Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.
Bốn thành viên Anh em Hồi giáo sẽ chịu án chung thân, tương đương 25 năm tù giam, đồng thời chịu mức phạt gần 1.200 USD mỗi người với tội danh phóng hỏa một nhà thờ ở Tây Nam Cairo.
Điều tra của an ninh Ai Cập về các nhóm khủng bố cho thấy tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã mua chuộc 2 sỹ quan cảnh sát để cung cấp thông tin cho 2 nhóm khủng bố là Hasm và Lewaa al-Thawra.
Toàn bộ các đối tượng bị tử hình lần này nằm trong số 700 thành viên MB bị cáo buộc biểu tình trái phép, sát hại cảnh sát trong một cuộc biểu tình ngồi sau đó biến thành bạo lực hồi năm 2013.
Tổng Công cố Ai Cập Nabil Sadek thông báo đã khởi tố 278 bị can về các tội lãnh đạo và gia nhập hai nhóm khủng bố Hasm và Lewaa El-Thawra, có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).