Anh: nền kinh tế lớn duy nhất chưa thoát suy thoái

Quý III/2009 là quý thứ sáu liên tiếp GDP của Anh giảm và là thời kỳ suy thoái kéo dài nhất trong hơn 4 thập kỷ qua của nước này.
Theo số liệu do Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 25/11, kinh tế Anh vẫn đang trong tình trạng suy thoái, khiến nước này trở thành nền kinh tế lớn cuối cùng chưa thoát khỏi cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái hồi những năm 30 của thế kỷ trước.

ONS cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý III/2009 giảm 0,3% so với quý trước.

Đây là quý thứ sáu liên tiếp GDP của Anh giảm và là thời kỳ suy thoái kéo dài nhất trong hơn 4 thập kỷ qua của nước này.

Theo quy ước quốc tế, một nền kinh tế bị coi là suy thoái nếu 2 quý liên tiếp trở lên GDP giảm (tính so với quý trước).

Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác như Pháp, Đức, Nhật Bản và Mỹ đều đã tăng trưởng trở lại, chưa kể sự bật dậy mạnh mẽ của một số nước châu Á và các nền kinh tế đang nổi lên khác.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế đã nhận thấy một số dấu hiệu tích cực từ nền kinh tế Anh, như GDP trong quý III giảm ít hơn so với dự báo ban đầu, báo hiệu triển vọng tăng trưởng trở lại trong quý IV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục