Anh sẽ bán cho UAE, Arập Xêút máy bay Typhoon?

Ngày 5/11, Thủ tướng Anh thảo luận cùng lãnh đạo UAE về khả năng nhượng lại lô máy bay chiến đấu Typhoon cho quốc gia Arập.
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn BBC cho biết trong các cuộc đàm phán ở Dubai ngày 5/11, Thủ tướng Anh David Cameron thảo luận cùng ban lãnh đạo Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về khả năng nhượng lại lô máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh cho quốc gia Arập.

Theo BBC, trọng tâm các cuộc hội đàm sẽ là việc tăng cường quan hệ quân sự trước khả năng tình hình trở nên tiêu cực liên quan đến Iran.

London đặt ra mục tiêu thương lượng hợp đồng mới về cung cấp vũ khí cho UAE và Arập Xêút, trước hết là 100 máy bay chiến đấu Typhoon.

Đây là chuyến công du thứ hai của ông Cameron tới UAE và Arập Xêút.

[Thủ tướng Anh tới vùng Vịnh tìm cách bán máy bay]


Thủ tướng Anh sẽ có mặt tại khu vực vùng Vịnh trong ba ngày và tới thăm Arập Xêút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục