Anh triển khai quân đội tới Eo biển Manche nhằm chặn người di cư

Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã yêu cầu quân đội quốc gia triển khai tàu thuyền tới Eo biển Manche (giữa Anh và Pháp) nhằm ngăn chặn hoạt động di cư gia tăng tại vùng biển này.
Anh triển khai quân đội tới Eo biển Manche nhằm chặn người di cư ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid. (Ảnh: AFP/TTXVN)

PressTV đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã yêu cầu quân đội quốc gia triển khai tàu thuyền tới Eo biển Manche (giữa Anh và Pháp) nhằm ngăn chặn hoạt động di cư gia tăng tại vùng biển này.

Truyền thông Anh hôm 3/1 đưa tin cho biết, Hải quân Hoàng gia đã được triển khai tới eo biển này để xử lý vấn đề gia tăng lượng lớn người di cư đang đe dọa tính mạng của những người này khi họ cố gắng tới các vùng biển phía Nam nước Anh.

Báo Independent cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson đã điều một tàu quân sự tới khu vực này sau khi nhận được thư của Bộ trưởng Nội vụ đề nghị triển khai quân đội.

[Hải quân Anh giám sát một tàu chiến Nga tại eo biển Manche]

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, tàu HMS Mersey đã sẵn sàng để triển khai sau yêu cầu chính thức của Bộ Nội vụ.

Ông phát biểu: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã thường trực sẵn sàng nhằm hỗ trợ Bộ Nội vụ phản ứng trước tình trạng vượt biên của người di cư."

Theo ông, việc triển khai (quân đội) có ý nghĩa nhằm bảo vệ sự toàn vẹn các vùng biển của Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục