Anh triệu Đại sứ Tây Ban Nha liên quan đến tranh chấp Gibraltar

Chính phủ Anh đã triệu Đại sứ Tây Ban Nha, yêu cầu giải thích về các hoạt động gần đây của một tàu hải quân Tây Ban Nha gần khu vực Gibraltar tranh chấp.
Anh triệu Đại sứ Tây Ban Nha liên quan đến tranh chấp Gibraltar ảnh 1Một bãi biển ở Gibraltar. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 17/7, Chính phủ Anh đã triệu Đại sứ Tây Ban Nha Federico Trillo tại London tới Bộ Ngoại giao Anh, yêu cầu giải thích về các hoạt động gần đây của một tàu hải quân Tây Ban Nha gần khu vực Gibraltar đang tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Cụ thể, theo ông David Lidington, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Anh, một tàu hải quân của Tây Ban Nha đã chặn hai tàu thương mại đang trên đường tới cảng Gibraltar vì cho rằng hai tàu này đi vào vùng biển của Tây Ban Nha.

Đây là lần thứ năm kể từ năm 2011, Đại sứ Tây Ban Nha Federico Trillo bị Chính phủ Anh triệu tập do liên quan đến vấn đề tranh chấp quần đảo nhỏ ngoài khơi Địa Trung Hải này.

Trước đó, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ( EU) diễn ra ngày 16/7 tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại về vụ việc này với người đồng cấp Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy. Thủ tướng Anh cho rằng hai tàu nói trên hoạt động trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Gibraltar và động thái của tàu hải quân Tây Ban Nha đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Hiện chính quyền Madrid vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào sau vụ Chính phủ Anh triệu Đại sứ Trillo.

Mặc dù đã nhượng lại Gibraltar cho Anh vào năm 1713 theo Hiệp ước Utrecht, nhưng Tây Ban Nha được cho là vẫn gây áp lực để kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Mối quan hệ giữa London và Madrid đặc biệt trở nên căng thẳng từ năm ngoái, sau khi giới chức Gibraltar cho đặt 70 khối bêtông xuống biển để tạo các vỉa đá ngầm nhân tạo.

Tây Ban Nha cho rằng hoạt động đó đã làm ảnh hưởng tới hoạt động đánh cá của ngư dân nước này và trả đũa bằng cách tăng cường kiểm soát xe cộ qua lại biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục